Kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng cao

Theo Roi-tơ, ngày 27-7, Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu tăng trưởng ấn tượng của nền kinh tế Mỹ trong quý II năm 2018 với mức tăng 4,1% và là mức cao nhất trong gần nửa thập kỷ qua. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm tuyên bố “đây là phép màu kinh tế” và khẳng định, Mỹ sẽ đạt mức tăng trưởng này không chỉ một lần. Tổng thống Đ.Trăm đánh giá những chỉ số tăng trưởng kinh tế thời gian qua là “rất, rất bền vững”, đồng thời dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ sẽ còn cao hơn nữa một khi Mỹ cùng các đối tác đạt được các thỏa thuận thương mại song phương.

* Đánh giá về mức tăng trưởng vượt bậc của kinh tế Mỹ trong quý II vừa qua, nhiều chuyên gia cho rằng động lực cho đà tăng trưởng này là nhờ chính phủ tăng chi tiêu và người tiêu dùng bắt đầu chi tiêu các khoản tiền có được từ gói cắt giảm thuế 1.500 tỷ USD của chính phủ, trong khi các nhà xuất khẩu nỗ lực cung ứng sản phẩm trước khi “cuộc chiến” áp thuế giữa Mỹ và nhiều quốc gia khác chính thức khai hỏa. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo không nên quá lạc quan về con số tăng trưởng này, bởi đây là kết quả của nhiều yếu tố chỉ có tác dụng một lần.

* Theo thống kê, chi tiêu của các bang và chính quyền địa phương ở Mỹ đã tăng 1,4% trong quý II năm 2018. Trong hai tháng 4 và 5 vừa qua, chi tiêu tiêu dùng đạt mức tăng mạnh nhất trong gần bốn năm qua, theo đó sức mua hàng hóa tăng vọt 5,9%, với sự đóng góp lớn nhất từ lĩnh vực buôn bán ô-tô, trong khi con số này ở mảng dịch vụ đạt 3,1%.

* Các chuyên gia kinh tế nhận định, hiện nền kinh tế Mỹ vẫn có những động lực cho sự tăng trưởng, như tỷ lệ thất nghiệp giảm, tài sản các hộ gia đình tăng, chi tiêu tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp ổn định, nhưng mối đe dọa hàng đầu đối với mục tiêu tăng trưởng tối đa của Tổng thống Đ.Trăm lại là chính sách thương mại mà ông đang theo đuổi. Theo chuyên gia kinh tế G.Xu-li-vân của Mỹ, thỏa thuận đạt được về giảm rào cản thương mại giữa Mỹ và Liên hiệp châu Âu (EU) rất đáng khích lệ, nhưng việc giải quyết căng thẳng thương mại với Trung Quốc thì khó hơn rất nhiều. Ông Xu-li-vân cảnh báo, một cuộc chiến thương mại leo thang trong giai đoạn sắp tới có nguy cơ trở thành rủi ro lớn nhất khiến kinh tế Mỹ đi xuống.

Có thể bạn quan tâm