Dự thảo Hiến pháp mới của Cuba duy trì đặc điểm xã hội chủ nghĩa và đưa ra những thay đổi trong cơ cấu Nhà nước Cuba, trong đó gồm việc thành lập các vị trí Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước và Thủ tướng, thay thế cho Chủ tịch hiện tại của Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng. Dự thảo Hiến pháp mới công nhận các hình thức sở hữu, gồm sở hữu xã hội chủ nghĩa, sở hữu toàn dân, sở hữu chung và hình thức tư hữu; và những thay đổi trong tổ chức hôn nhân, theo đó công nhận hôn nhân là sự kết hợp giữa hai người (không chỉ rõ giới tính).
* Cùng ngày, Quốc hội Cuba đã công bố kế hoạch tiến hành tham vấn công chúng văn kiện này từ ngày 13-8 đến 15-11 tới. Tiếp theo đó, Quốc hội Cuba sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân để tham khảo sự ủng hộ của người dân đối với những cải cách Hiến pháp nêu trên.
Pháp: Cải tổ Văn phòng Tổng thống
Ngày 22-7, Tổng thống Pháp E.Macron đã yêu cầu tiến hành cải tổ Văn phòng Tổng thống sau khi thừa nhận những khuyết điểm của cơ quan này trong việc xử lý vụ bê bối liên quan trợ lý an ninh cấp cao A.Benalla, người vừa bị buộc tội hành hung người biểu tình. Theo đó, Tổng thống E.Macron đã chỉ thị cho Chánh Văn phòng Tổng thống A.Kohler tái cơ cấu cơ quan này để ngăn chặn vụ việc tương tự tái diễn. Nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố, hành động của ông Benalla là không thể chấp nhận và ông không cho phép bất kỳ ai trong đội ngũ nhân sự của mình vi phạm pháp luật.
Trước đó cùng ngày, Trợ lý Chánh Văn phòng Tổng thống Pháp A.Benalla đã bị tòa án thành phố Paris buộc tội hành hung người biểu tình. Ngoài ra, còn có ba quan chức cảnh sát cấp cao bị buộc tội vi phạm quy định về bảo mật khi đã cung cấp trái phép cho ông Benalla những đoạn video ghi lại hình ảnh ông này có hành vi bạo lực đối với một người tuần hành ở thủ đô Paris.
Ai Cập: Đối phó âm mưu gây bất ổn
Ngày 22-7, Tổng thống Ai Cập A.Sisi cảnh báo, những âm mưu nhằm kích động bạo loạn và gây bất ổn ở Ai Cập thông qua việc lợi dụng sự bất mãn là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với nước này. Ai Cập đang đối mặt sự phá hoại từ bên trong, sức ép, tin đồn, những hành động khủng bố, sự thất vọng và bất mãn. Ông kêu gọi người dân Ai Cập cảnh giác trước những âm mưu như vậy. Hiện, Chính phủ Ai Cập đang thúc đẩy các chương trình cải cách kinh tế, nhằm ổn định và vực dậy nền kinh tế.
* Cùng ngày, một thủ lĩnh địa phương thuộc nhánh tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở bán đảo Sinai của Ai Cập bị tiêu diệt. Nhóm này cũng lên tiếng thừa nhận đó là A.Gia-pha Mắc-đê-xi. Trong khi đó, nguồn tin an ninh Ai Cập xác nhận đây là thủ lĩnh IS ở thị trấn Sếch Du-uết, khu vực giáp dải Gaza của Palestine.
Brazil: Lo ngại hạn hán và khó khăn kinh tế
Các chuyên gia kinh tế dự báo, hạn hán tại khu vực miền trung Brazil có nguy cơ làm giảm sản lượng cà-phê và mía đường của nước này trong năm tới nếu không có mưa nhiều vào các tháng cuối năm nay. Các cánh đồng trồng cà-phê và mía đường của Brazil đang bước vào vụ thu hoạch, song hoạt động sản xuất và trồng trọt các loại cây này có thể bị ảnh hưởng trong niên vụ tới. Lượng mưa tại thành phố miền trung Ribeirao Preto trong bốn tháng qua là 157 mm, thấp kỷ lục.
* Theo thống kê mới nhất của Bộ Kế hoạch, Ngân sách và Quản lý của Brazil, dự báo GDP nước này năm 2018 sẽ chỉ tăng 1,6%, giảm đáng kể so dự báo trước đó 2,5%. Tỷ lệ lạm phát sẽ tăng từ mức 3,4% dự báo trước đó lên 4,2%.