Phát biểu với báo chí sau cuộc họp hàng tuần của chính phủ vào thứ Tư tuần này, Thủ tướng Mahathir thông báo ông sẽ sớm có cuộc tiếp kiến với Quốc vương Sultan Muhammad V về quyết định bổ nhiệm thống đốc mới của Ngân hàng Trung ương Malaysia.
Thống đốc từ nhiệm Muhammad Ibrahim của Malaysia mới nhận nhiệm sở từ tháng 5-2016 từ người tiền nhiệm Zeti Akhtar Aziz. Ông Muhammad Ibrahim hiện chưa hoàn thành được một nửa thời gian nhiệm kỳ 5 năm của mình.
Nguyên nhân việc từ chức của ông Muhammad Ibrahim hiện chưa được thông báo. Trong lá thư gửi nhân viên Ngân hàng Trung ương Malaysia (Bank Negara), ông Muhammad Ibrahim tuyên bố ông đã có sự chuẩn bị trong việc từ chức nhằm giữ gìn uy tín và hình ảnh của cơ quan, sau khi chính phủ có những đánh giá “tiêu cực” về một vụ mua bán đất đai và việc sử dụng tiền thu được từ thương vụ đó.
Vào tháng trước, chính phủ mới của Thủ tướng Mahathir đã thông báo phát hiện ra một vụ mua bán đất đai có dấu hiệu “tiêu cực”, trong đó nghi ngờ số tiền 2 tỷ ringgit (khoảng 503 triệu USD) đã được Ngân hàng Trung ương Malaysia sử dụng để “trả nợ đậy” cho Quỹ nhà nước 1MDB của Malaysia.
Mặt khác, Ngân hàng Trung ương Malaysia bác bỏ cáo buộc tiêu cực liên quan đến vụ việc, khẳng định trong thông cáo rằng thương vụ nói trên được chỉ đạo bởi Ngân hàng Trung ương và được giao dịch đúng với giá trị của nó.
Việc thay đổi nhân sự cấp cao tại Ngân hàng Trung ương Malaysia sắp tới tới là động thái thay đổi mới nhất kể từ khi ông Mahathir lên nắm quyền. Trước đó, tân Thủ tướng Malaysia Mahathir đã chỉ định Tổng chưởng lý mới và thay người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng của nước này.