Thế giới ngày qua

Mỹ: FED giữ nguyên lãi suất cơ bản

Ngày 2-5, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định duy trì biên độ lãi suất trong khoảng từ 1,50 đến 1,75%, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng tỷ lệ lạm phát sẽ tiếp tục đà gia tăng gần đây để tiến tới gần ngưỡng mục tiêu 2% mà FED đề ra, mở đường cho FED tăng lãi suất trong tháng 6 tới.

Trong tuyên bố về quyết định lãi suất, FED thể hiện sự tin tưởng vào triển vọng nền kinh tế Mỹ sau khi nhận thấy lượng đầu tư cố định của các công ty tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.

Sau khi FED thông báo giữ nguyên mức lãi suất cơ bản, các chỉ số chứng khoán chính trên Phố Wall ở New York (Mỹ) đã tăng điểm ngay lập tức, song mất dần đà tăng khi phiên giao dịch tiếp tục. Kết thúc phiên giao dịch ngày 2-5, chỉ số công nghiệp Ðao Giôn giảm 0,7% còn 23.924,98 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,7% xuống 2.635,67 điểm. Các chuyên gia cho rằng, bước thụt lùi trên sàn giao dịch phản ánh tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư trước nguy cơ chiến tranh thương mại, chính sách thắt chặt tiền tệ và bất ổn chính trị trong chính quyền Mỹ.

Australia: Sai sót bảo mật của ngân hàng

Ngày 3-5, Ngân hàng Commonwealth của Australia thừa nhận làm mất hồ sơ tài chính của gần 20 triệu khách hàng do một sai sót bảo mật lớn, tuy nhiên họ khẳng định rằng, không có vấn đề gì đáng lo ngại. Theo đó, ngân hàng lớn nhất Australia này đã không thể tìm thấy hai cuộn băng dữ liệu từ tính lưu trữ tên tuổi, địa chỉ, số tài khoản và chi tiết giao dịch từ năm 2000 đến năm 2016. Ngân hàng Commonwealth trấn an khách hàng rằng, hai cuộn băng này không chứa mật khẩu, mã PIN hay các dữ liệu khác có thể sử dụng cho mục đích lừa đảo. Hiện ngân hàng vẫn đang tiếp tục giám sát 19,8 triệu tài khoản khách hàng có thông tin trong diện ảnh hưởng để đề phòng.

Guatemala: Tuần hành ủng hộ Tổng thống

Ngày 2-5, hàng nghìn chủ hộ kinh doanh nhỏ ở thủ đô Guatemala City của Guatemala đã xuống đường tuần hành ủng hộ Tổng thống nước này J.Morales, người đang đối mặt cáo buộc tham nhũng và huy động quỹ bầu cử bất hợp pháp. Các chủ cửa hàng đã đến khu vực trung tâm thành phố nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với vị Tổng thống mà họ bầu chọn. Tổng thống Morales cảm ơn người tuần hành, đồng thời khẳng định, niềm tin là điều cần thiết lúc này.

Hiện tại, Tổng thống Morales đang đối mặt cáo buộc huy động tài chính bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2015 vì không báo cáo khoản tiền hai triệu USD trong danh sách chi tiêu của đảng bảo thủ FCN-Nacion ủng hộ ông. Các công tố viên và Ủy ban quốc tế chống nạn miễn trừ hình phạt (CICIG) đã kêu gọi xóa quyền miễn trừ đối với Tổng thống để đưa ông Morales ra điều tra.

Armenia: Bầu Thủ tướng gặp khó khăn

Ngày 2-5, phát biểu ý kiến trước hàng chục nghìn người biểu tình tại thủ đô Yerevan của Armenia, thủ lĩnh phe đối lập N.Pashinyan kêu gọi chấm dứt làn sóng biểu tình tại nước này trong khi ông đang tìm kiếm một sự bảo đảm rằng, đảng Cộng hòa cầm quyền sẽ ủng hộ ông trong cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng tại Quốc hội vào ngày 8-5 tới. Trước đó, lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Quốc hội Armenia V.Baghdasaryan tuyên bố, đảng này sẽ ủng hộ ứng cử viên giành được sự ủng hộ của một phần ba số nghị sĩ trong Quốc hội trong cuộc bỏ phiếu ngày 8-5 tới.

Sáng sớm 2-5, những người ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Pashinyan, người không nhận được đủ số phiếu cần thiết để trở thành Thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu ngày 1-5, tiến hành phong tỏa các đường phố, đường sắt và cầu trên khắp cả nước. Tại thủ đô Yerevan, các tuyến phố trung tâm và đường dẫn vào sân bay quốc tế đều bị chặn lại. Ngay sau cuộc tiếp xúc với đại diện người biểu tình, Quyền Bộ trưởng Văn hóa Armenia A.Amiryan đã đệ đơn từ chức.

Có thể bạn quan tâm