Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp về vấn đề Xy-ri

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 21-4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) nhóm họp không chính thức tại một nông trại hẻo lánh ở vùng Bác-ca-cra, cực nam Thụy Điển, nhằm bàn thảo vấn đề Xy-ri.

Đây là lần đầu trong năm 2018, 15 đại sứ thuộc Hội đồng Bảo an và Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét được mời tham dự cuộc họp không chính thức tại một nước Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an. Chính phủ Thụy Điển cho biết, tại cuộc họp, các nước tập trung thảo luận biện pháp nhằm củng cố, tăng cường sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ, trong bối cảnh trước đó một tuần xảy ra vụ không kích Xy-ri do liên quân Mỹ, Anh, Pháp tiến hành.

* Bộ trưởng Ngoại giao Pháp G.Đri-ăng kêu gọi Chính phủ Xy-ri và Nga cho phép các thanh sát viên của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), vốn có mặt tại thủ đô Đa-mát của Xy-ri từ ngày 14-4, tiếp cận thị trấn Đu-ma, địa bàn được cho là đã xảy ra vụ tiến công tình nghi sử dụng vũ khí hóa học. Theo ông G.Đri-ăng, việc Chính phủ Xy-ri và Nga không tạo điều kiện thuận lợi cho các thanh sát viên sẽ ảnh hưởng tiêu cực chất lượng cuộc điều tra, vì những bằng chứng vật chất liên quan vụ tiến công sẽ biến mất theo thời gian.

* Truyền thông Pháp đưa tin, Mỹ, Anh và Pháp đã sửa đổi một dự thảo nghị quyết về Xy-ri, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an LHQ đối với một phản ứng chính trị liên quan cuộc xung đột tại Xy-ri. Dự thảo nghị quyết ban đầu, vốn không nhận được sự ủng hộ của Nga, lên án vụ tiến công “bằng vũ khí hóa học” tại thị trấn Đu-ma. Tuy nhiên, bản dự thảo mới nhất được sửa đổi thành vụ tiến công “bị cho là sử dụng vũ khí hóa học”. Dự thảo nghị quyết mới cũng kêu gọi Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét thăm dò các biện pháp để nối lại những cuộc đàm phán chính thức về một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Xy-ri.

Có thể bạn quan tâm