Tiến công khủng bố tại Burkina Faso

Theo Reuters và Tân Hoa xã, ngày 2-3, các tay súng giấu mặt đã tiến công một sở chỉ huy quân đội và Đại sứ quán Pháp ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso. Vụ tiến công liều chết bằng bom xe vào sở chỉ huy quân đội đã làm trụ sở này bốc cháy.

Binh sĩ được triển khai ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso. (Ảnh: AP)
Binh sĩ được triển khai ở thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso. (Ảnh: AP)

Giới chức Burkina Faso cho biết, ít nhất tám binh sĩ chết và 80 người bị thương trong hai vụ tiến công kể trên. Tám kẻ tiến công đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin an ninh, có ít nhất 28 người chết trong vụ tiến công vào sở chỉ huy quân sự.

Theo các nguồn tin Pháp, không có thương vong xảy ra với công dân Pháp trong hai vụ tiến công này. Các lực lượng chống khủng bố của Burkina Faso cùng nhiều xe bọc thép đã được triển khai tại nhiều khu vực ở thủ đô Ouagadougou. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành các vụ tiến công khủng bố nêu trên.

★ Cùng ngày, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã ra thông cáo lên án mạnh mẽ các vụ tiến công khủng bố tại Burkina Faso. Hội đồng Bảo an bày tỏ sự đoàn kết với nước này trong cuộc chiến chống khủng bố và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực khu vực và quốc tế nhằm chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

★ Ngày 2-3, Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét đã điện đàm với Tổng thống Buốc-ki-na Pha-xô R.Ca-bô-rê, đồng thời đề nghị đại diện đặc biệt của Văn phòng LHQ tại Tây Phi và Sa-hen M.Cham-bát nhanh chóng đến Burkina Faso nhằm thể hiện tình đoàn kết với chính phủ và người dân nước này.

★ Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) M.Ma-ha-mát đã bày tỏ tình đoàn kết của AU với chính phủ và nhân dân Burkina Faso. Ông Ma-ha-mát nhấn mạnh, các vụ tiến công này là một minh chứng nữa cho thấy hiểm họa của khủng bố ở Sa-hen, cũng như sự cần thiết của việc cộng đồng quốc tế duy trì ủng hộ đối với nỗ lực của các nước trong khu vực, nhất là Lực lượng chống khủng bố chung Sa-hen G5.

★ Ngày 2-3, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Burkina Faso R.Ca-bô-rê, Tổng thống Pháp E.Ma-crông đã lên án các vụ tiến công và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân, đồng thời khẳng định Paris vẫn thực thi hoàn toàn các cam kết đối với khu vực, nơi khoảng 4.500 binh sĩ Pháp đang đồn trú như một phần của lực lượng chống khủng bố kể từ khi nước này can thiệp, tiến công các tay súng ở Ma-li hồi năm 2013.

Có thể bạn quan tâm