Tối 6-12, thủ lĩnh cuộc biểu tình chống Chính phủ, cựu Phó Thủ tướng, cựu Nghị sĩ đảng Dân chủ Suthep tuyên bố, ngày 9-12 này sẽ là “ngày quyết định thắng thua” đối với những người biểu tình nhằm “lật đổ chế độ Thaksin”. Ông Suthep kêu gọi những người ủng hộ tuần hành tới “bao vây” khu vực Tòa nhà Chính phủ trong ngày này. Ở các tỉnh trên toàn quốc, địa điểm hướng đến theo ông Suthep là trụ sở chính quyền tỉnh.
Ông này hy vọng có hàng triệu người tham gia và tuyên bố nếu thất bại sẽ ra trình diện cảnh sát để đối mặt với các tội danh bị cáo buộc. Hiện ông Suthep đang bị Tòa án hình sự phát lệnh bắt giữ với cáo buộc xúi giục nổi loạn, kích động người biểu tình chiếm giữ các trụ sở cơ quan chính phủ.
Ngày 7-12, người phát ngôn Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (PDRC - do những thủ lĩnh các cuộc biểu tình chống Chính phủ lập ra), ông Akanat tuyên bố, PDRC sẵn sàng chấm dứt biểu tỉnh nếu lượng người tham gia vào ngày 9-12 không nhiều.
Cùng ngày, Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Paradorn thông báo, lực lượng cảnh sát được tăng cường triển khai tại các cơ quan chính phủ, ở những khu vực nơi Luật An ninh nội địa được áp đặt.
Theo thông báo của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Surapong đứng đầu Trung tâm Điều hành trật tự trị an (được lập ra để đối phó với các cuộc biểu tình) sau cuộc họp của Trung tâm này ngày 6-12, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã khẳng định sẽ không từ chức hay giải tán Quốc hội.
Tư lệnh lục quân Thái-lan Prayuth một lần nữa kêu gọi Chính phủ và phe đối lập tiến hành đàm phán để giải quyết xung đột chính trị. Ông Prayuth khẳng định, quân đội không chống lại bất cứ một nhóm biểu tình màu sắc nào bởi đã rút ra bài học từ năm 2010 (năm đó, quân đội tham gia trấn áp cuộc biểu tình của phong trào Mặt trân Dân chủ thống nhất chống độc tài, hay còn gọi là lực lượng áo đỏ, làm hơn 90 người chết và khoảng 2000 người bị thương – PV). Theo ông Prayuth, kể cả khi quân đội thực hiện theo mệnh lệnh thì nó vẫn để lại những vấn đề cho tới ngày nay, do vậy, quân đội không muốn điều này lặp lại một lần nữa.