Hai miền Triều Tiên xúc tiến hội đàm Quốc hội vào tháng 11 tới

Theo Yonhap và TTXVN, phía Triều Tiên tuyên bố sẽ xem xét tích cực đề nghị của Hàn Quốc về tổ chức hội đàm Quốc hội liên Triều vào tháng 11 tới. Trước đó, lãnh đạo đảng Công lý của Hàn Quốc Li Châng Mi cho biết, đại diện ba đảng Công lý, Dân chủ cầm quyền và Dân chủ Hòa bình của nước này đã đề nghị Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên Kim I-âng Nam về việc tổ chức hội đàm Quốc hội hai miền Triều Tiên vào tháng 11 tới. Việc hai nước chuẩn bị tổ chức một cuộc họp Quốc hội liên Triều trong năm nay là một trong những nội dung đã được nhất trí trong khuôn khổ chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In.

* Truyền thông Triều Tiên ngày 21-9 đã có nhiều bài xã luận, nhận định tích cực về các kết quả của Hội nghị cấp cao liên Triều lần thứ ba, đồng thời xem đây là bước ngoặt dẫn tới tái thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, cho biết hai nhà lãnh đạo đã đặt nền móng cho một thời kỳ mới phát triển và thịnh vượng trong quan hệ liên Triều.

* Theo kết quả một cuộc khảo sát do hãng thăm dò dư luận Realmeter công bố ngày 21-9, có tới 71,6% số người Hàn Quốc được hỏi ủng hộ kết quả đạt được sau hội nghị Bình Nhưỡng. Tại Hàn Quốc, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mun Chê In cũng tăng cao sau hội nghị với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn. Theo kết quả cuộc thăm dò do hãng khảo sát Gallup Korea thực hiện, tỷ lệ ủng hộ ông Mun Chê In đạt mức 61%, tăng 11% so với cuộc thăm dò trước đó.

* Trong một diễn biến liên quan, Mỹ đã bác bỏ đề nghị có điều kiện của Triều Tiên về dỡ bỏ cơ sở hạt nhân tại Y-ông-bi-on khi cho rằng Bình Nhưỡng phải phi hạt nhân hóa trước khi có được sự nhượng bộ từ Oa-sinh-tơn. Trong cuộc gặp cấp cao liên Triều lần thứ ba vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn đã nhất trí phá bỏ bãi thử động cơ tên lửa đạn đạo tầm xa Đông-chang-ri dưới sự chứng kiến của các thanh sát viên quốc tế, đồng thời bày tỏ sẵn sàng phá bỏ tổ hợp hạt nhân chính Y-ông-bi-on nếu Mỹ có các biện pháp tương xứng.

* Các nhà phân tích chính trị tại Hàn Quốc cho rằng cuộc gặp cấp cao dự kiến giữa Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In và người đồng cấp Mỹ Đ.Trăm vào tuần tới tại Niu Oóc (Mỹ) có thể đem lại bước ngoặt cho đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều vốn đang trong tình trạng đình trệ. Theo kế hoạch, Tổng thống Hàn Quốc sẽ thảo luận với Tổng thống Mỹ về khả năng tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953.

Có thể bạn quan tâm