Thông tin từ trung tâm khí tượng địa phương cho biết, vào khoảng 17 giờ ngày 16-9 (giờ địa phương), siêu bão Mangkhut đổ bộ khu vực bờ biển thành phố Jiangmen thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), với sức gió lên đến 162km/giờ.
Theo thông tin từ cơ quan cứu trợ thiên tai tỉnh Quảng Đông, có ba trường hợp thiệt mạng do bị cây đè tại thành phố Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông. Còn lại một trường hợp thiệt mạng khác được ghi nhận tại thành phố Dongguan, cũng thuộc tỉnh Quảng Đông.
Tính đến 23 giờ ngày 16-9 (giờ địa phương), hơn 3,11 triệu người đã được di dời, hơn 49 nghìn tàu, thuyền đánh bắt cá đã được thông tin gọi về neo đậu tại cảng trên địa bàn tỉnh.
Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc thông tin, sáng ngày 17-9, siêu bão Mangkhut đã đổ bộ Khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây, di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ.
Theo cơ quan các vấn đề dân sự tỉnh Quảng Tây, siêu bão Mangkhut gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 70 nghìn dân tại tỉnh này, và khoảng 45 nghìn người đã được sơ tán.
Trong khi đó, Tập đoàn điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) ra thông báo, các nhà máy điện hạt nhân tại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây đều an toàn khi siêu bão Mangkhut quét qua.
* Phía nam Trung Quốc chịu nhiều ảnh hưởng của bão Mangkhut
* Bão Mangkhut tiến vào tây nam Trung Quốc với sức gió 175km/giờ