Tại hội nghị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bày tỏ quan ngại xảy ra một cuộc tàn sát và Ankara không còn khả năng tiếp nhận thêm người tị nạn nào đến từ Syria nếu quân đội Chính phủ Syria mở cuộc tấn công Idlib. Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận 3,5 triệu người tị nạn Syria kể từ khi chiến tranh bùng phát tại quốc gia này vào năm 2011.
Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý, lệnh ngừng bắn sẽ là vô nghĩa nếu không liên quan đến các nhóm phiến quân Hồi giáo được cho là khủng bố. Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh, Syria phải giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của mình. Theo ông Rouhani, cuộc chiến tại Syria sẽ tiếp diễn cho đến khi các nhóm phiến quân bị đẩy lùi khỏi đất nước, đặc biệt là tại tỉnh Idlib. Tuy nhiên, Tổng thống Iran lưu ý, các hoạt động quân sự nên tránh gây tổn hại đến dân thường.
Trong tuyên bố chung, ba nước nhất trí cần thiết phải loại bỏ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Mặt trận al-Nusra, các nhóm khác liên quan al-Qaeda và các nhóm được coi là khủng bố. Song tuyên bố cũng nêu rõ, các nhóm vũ trang đối lập khác có thể tham gia mọi thỏa thuận ngừng bắn.
Tuyên bố chung kêu gọi Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đẩy nhanh viện trợ nhân đạo tới Syria và giúp Syria khôi phục cơ sở hạ tầng cơ bản. Những nỗ lực phải được thực hiện để bảo vệ và tạo điều kiện an toàn cho người tị nạn Syria hồi hương.