Sự hiện diện của hàng trăm nhân viên cứu hộ bên trong hang đang làm giảm nguồn không khí cung cấp cho 13 thành viên đội bóng thiếu niên. Lượng oxy bên trong khoang nơi 13 người đang trú ngụ chỉ còn khoảng 15%. Các thợ lặn đã mở 30 bình chứa khí để khôi phục mức độ oxy bảo đảm sức khỏe.
Duy trì lượng không khí bên trong hang Tham Luang đang là ưu tiên hàng đầu khi lực lượng cứu hộ phải đối mặt nguy cơ đội bóng sẽ ở lại trong hang suốt mùa mưa năm nay. Các nhà chức trách đang nỗ lực đặt một ống dẫn khí tới vị trí của đội bóng, đề phòng trường hợp 13 người mắc kẹt tại đây do mực nước dâng lên trong mùa mưa.
Hiện, các nỗ lực giải cứu đội bóng có sự tham gia của các nhà chức trách đến từ hàng loạt đơn vị, cơ quan của Thái-lan cũng như hàng chục chuyên gia lặn trong hang động của nhiều quốc gia như Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Lào, Myanmar, Anh và Mỹ.
Tính đến thời điểm này, cách duy nhất để tiếp cận đội bóng bị mắc kẹt trong hang là vượt qua một hệ thống lối đi quanh co, có đoạn chìm trong nước mưa. Lực lượng cứu nạn đã chia khu phức hợp hang động Tham Luang thành các khu vực khác nhau. Các khu vực ngay phía sau lối vào hang được chia thành khoang một và khoang hai, còn khoang ba là nơi Lực lượng đặc nhiệm hải quân Thái-lan (Navy SEAL) đặt trung tâm chỉ huy.
Theo Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm hải quân Thái-lan Arpakorn Yookongkaew, khoảng cách giữa trung tâm chỉ huy tới vị trí của đội bóng là gần 1,7 km. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực này chìm trong nước, tối tăm và có nhiều vết nứt ở hai bên lối đi, khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn.
“Cần tới sáu giờ để đến chỗ đội bóng và từng ấy thời gian để trở về. Do đó, chúng tôi phải lặn trong 12 giờ”, ông Yookongkaew cho biết. Mỗi thợ lặn cần mang theo ít nhất ba bình chứa oxy để tiếp cận những người mắc kẹt, sau đó họ phải thay thế bình chứa oxy mới được cung cấp dọc theo lối đi.
Trong diễn biến liên quan, mưa bắt đầu xuất hiện tại khu vực hang Tham Luang trưa nay và những trận mưa trong mùa mưa sẽ ảnh hưởng mực nước bên trong hang.