Ủy viên Malmstrom cho rằng, những khoản thuế tăng thêm này của Mỹ vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). EU buộc phải đưa ra các biện pháp trả đũa để bảo vệ lợi ích và việc làm của người dân EU. Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, từ ngày 22-6, EU sẽ áp thuế 25% đối với một loạt hàng nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp trả việc Washington tăng thuế đối với nhôm, thép nhập khẩu từ các nước EU. EC chính thức thông qua đạo luật này, theo đó áp thuế nhập khẩu đối với lượng hàng hóa trị giá 2,8 tỷ euro của Mỹ xuất khẩu sang EU, trong đó có xe máy, rượu mạnh.
★ EU tìm kiếm sự ủng hộ của New Zealand đối với một hệ thống thương mại mở. Vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận thương mại tự do giữa EU và New Zealand sẽ diễn ra tại Brussels (Bỉ) từ ngày 16 đến 20-7 tới. EU kêu gọi New Zealand ủng hộ những giá trị chung về thương mại bền vững, thương mại mở và thương mại được thực hiện theo các quy định quốc tế trong hệ thống đa phương.
★ Ngày 20-6, Bộ Thương mại Mỹ thông báo miễn thuế đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Nhật Bản, Ðức, Thụy Ðiển, Bỉ và Trung Quốc. Theo đó, một số sản phẩm thép nhập khẩu vào Mỹ từ năm quốc gia nêu trên sẽ không phải chịu mức thuế toàn cầu 25% mà Mỹ áp đặt đối với mặt hàng này. Việc miễn trừ được áp dụng đối với bảy công ty Mỹ nhập các sản phẩm thép từ năm quốc gia.
★ Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc Mỹ về sự thất thường trong các vấn đề thương mại song phương, đồng thời cảnh báo rằng các lợi ích của người lao động Mỹ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng bởi ý định của Washington gia tăng các biện pháp mạnh về thương mại. Việc Tổng thống D.Trump dọa sẽ đánh thuế 10% đối với các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD đi ngược lại những cuộc đàm phán mang tính xây dựng trước đây giữa hai bên.