Quốc hội Tây Ban Nha phế truất Thủ tướng

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 1-6, Quốc hội Tây Ban Nha đã phế truất Thủ tướng M.Ra-hoi trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Theo đó, ông P.Xan-chét, lãnh đạo đảng Xã hội đối lập sẽ trở thành Thủ tướng mới của nước này.

Trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Ra-hoi, 180 nghị sĩ đã bỏ phiếu thuận, 169 bỏ phiếu chống và một người bỏ phiếu trắng. Với kết quả này, ông Ra-hoi là vị thủ tướng đầu tiên ở Tây Ban Nha thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ khi nước này chuyển sang nền dân chủ. Trước đó, đảng Xã hội đã kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Ra-hoi sau khi đảng Nhân dân (PP) cầm quyền bị buộc tội hưởng lợi từ những quỹ bất hợp pháp.

* Ngày 1-6, Tây Ban Nha đã bật đèn xanh cho chính quyền mới tại Ca-ta-lô-ni-a, động thái được xem là mở đường để Ma-đrít chấm dứt sự lãnh đạo trực tiếp đối với khu vực tự trị này. Trước đó, Chính phủ Tây Ban Nha đã công nhận quyền hạn của tân Thủ hiến Ca-ta-lô-ni-a Q.Tô-ra. Theo quyết định của chính quyền trung ương, chính quyền mới ở Ca-ta-lô-ni-a sẽ đảm đương việc điều hành vùng tự trị này cho đến khi ổn định, sự quản lý trực tiếp từ chính phủ trung ương sẽ tự động được xóa bỏ.

* Cùng ngày, các công tố viên liên bang Đức đã chính thức đề nghị dẫn độ cựu Thủ hiến vùng tự trị Ca-ta-lô-ni-a C.Pui-đơ-môn về Tây Ban Nha. Tuyên bố của các công tố viên nêu rõ, các thông tin do chính quyền Tây Ban Nha cung cấp cho thấy rõ ràng các cuộc bạo lực tại vùng Ca-ta-lô-ni-a trong ngày bầu cử 21-12-2017 có liên quan tới ông Pui-đơ-môn, người đang bị Ma-đrít truy nã.

Có thể bạn quan tâm