Vụ bắt giữ ma túy của Malaysia diễn ra trong bối cảnh các quốc gia thuộc khu vực Đông-Nam Á đang "đau đầu" với vấn nạn ma túy tràn lan, khi Indonesia và Thái-lan cũng thực hiện những vụ bắt giữ ma túy lớn kể từ đầu năm nay.
Lượng ma túy có tổng khối lượng lên đến 1.187 kg với giá trị trên “thị trường” khoảng 18 triệu đô-la Mỹ, được vận chuyển đến khu cảng Klang nằm ở ngoại ô Kuala Lumpur, trong một chiếc container vận chuyển từ Yangon (Myanmar). Đó là thông tin được Tổng Giám đốc Lực lượng Hải quan Malaysia Subromaniam Tholasy chia sẻ với báo chí. “Đây là vụ ma túy lớn nhất mà chúng tôi bắt giữ được, xét cả về khối lượng cũng như giá trị”, ông Subromaniam Tholasy tuyên bố.
Theo ông Subromaniam Tholasy, khối lượng ma túy trên đã bị phát hiện và bắt giữ từ ngày 22-5, khi “đang trên đường vận chuyển” đến một công ty có trụ sở tại ngoại ô Kuala Lumpur, dưới mác “thực phẩm”. Số lượng ma túy đá này được đóng gói trong các túi trà màu vàng, hiện bị giữ tại trụ sở của cơ quan phòng chống ma túy của Malaysia. Liên quan đến vụ án, ba người Malaysia và ba người Myanmar đang bị bắt giữ để điều tra. Cơ quan chức năng của Malaysia bước đầu cho rằng đường dây ma túy này có mối liên hệ các đường dây ma túy tại Myanmar.
“Ma túy đá” là tên gọi của một hợp chất ma túy nguy hiểm gồm các chất có khả năng gây nghiện cao, đồng thời gây ảo giác khi tác động mạnh đến hệ thần kinh và tàn phá cơ thể người dùng một cách nhanh chóng. Ma túy đá hiện đang là nỗi “ám ảnh” của các nước châu Á, với số lượng người dùng tăng mạnh kể từ năm 2015, theo số liệu thống kê của các chuyên gia. Theo báo cáo năm 2017 của Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm, thì ma túy đá hiện đang là mối lo ngại lớn nhất đối với tình trạng sức khoẻ toàn cầu.
Các dạng ma túy như heroin, thuốc phiện và ma túy đá trên “thị trường” Đông-Nam Á được cho là có nguồn gốc chủ yếu từ Myanmar, được sản xuất tại các vùng nằm sát biên giới, nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền nước này.