Indonesia thông qua Luật chống khủng bố mới

NDĐT – Sau gần hai năm thảo luận chi tiết, Hạ viện Indonesia hôm nay đã thông qua luật sửa đổi Luật chống khủng bố năm 2003 nhằm trao quyền lớn hơn cho các lực lượng thực thi pháp luật và quân đội nước này trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố.

Quân đội Indonesia sẽ được trao quyền tham gia chống khủng bố cùng lực lượng cảnh sát (Ảnh: Antaranews).
Quân đội Indonesia sẽ được trao quyền tham gia chống khủng bố cùng lực lượng cảnh sát (Ảnh: Antaranews).

Luật mới sửa đổi bao gồm một loạt biện pháp chống khủng bố, trong đó có cơ sở pháp lý để bắt giữ các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) quay trở lại Indonesia từ Iraq và Syria.

Indonesia đang đối mặt với mối đe dọa mới từ những phần tử IS trở về quốc gia này từ Iraq và Syria, điển hình là các vụ đánh bom đẫm máu ở Đông Java hồi đầu tháng do ba gia đình thực hiện. Cả ba gia đình này đều được cho là đã quay trở lại Indonesia sau khi được huấn luyện tại Syria.

Các vụ tấn công đẫm máu này đã buộc Hạ viện và Chính phủ Indonesia phải đẩy nhanh quá trình thảo luận luận vốn được bắt đầu từ tháng 1-2016.

Theo luật mới này, thời gian tạm giữ một người bị cáo buộc khủng bố có thể lên tới 14 ngày. Các nhà thực thi pháp luật cũng có thể giam giữ những người này lên tới 200 ngày sau khi họ chính thức bị kết tội khủng bố.

Luật mới cũng nhất trí trao cho quân đội (TNI) vai trò lớn hơn trong cuộc chiến chống khủng bố bằng việc định nghĩa pháp lý chủ nghĩa khủng bố là nhân tố “phá vỡ an ninh”.

Việc thông qua Luật chống khủng bố mới cùng thời điểm với việc thành lập Bộ Chỉ huy hoạt động chung đặc biệt của quân đội (Koopsusgab) chuyên trách nhiệm vụ chống khủng bố.

Chính phủ Indonesia cũng sẽ ban hành quy định chính phủ làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của Koopsusgab. Quy định này xác định cuộc chiến chống khủng bố là một hoạt động quân sự khác ngoài chiến tranh.

Có thể bạn quan tâm