Nga và Áo ủng hộ khôi phục hòa đàm Syria

Theo Reuters và TTXVN, ngày 18-4, Tổng thống Nga V.Putin điện đàm với Thủ tướng Áo S.Kurz về tình hình tại Syria và sự cần thiết khôi phục các cuộc hòa đàm dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ). Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất là hỗ trợ nhân đạo cho nhân dân Syria. Thủ tướng Áo cam kết nước này sẵn sàng trở thành địa điểm để tổ chức các cuộc hòa đàm.

Người tị nạn Syria ở Lebanon hồi hương.
Người tị nạn Syria ở Lebanon hồi hương.

* Cùng ngày, Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura cho biết, ông đang tiến hành những cuộc thảo luận cấp cao nhằm tích cực tìm hiểu những phương án cho tái khởi động tiến trình chính trị Syria do LHQ làm trung gian theo khuôn khổ Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an. Theo đó, kêu gọi tiến hành các cuộc bầu cử tự do và công bằng cũng như soạn thảo hiến pháp mới cho Syria.

* Ngày 19-4, Chính phủ Syria cho các phiến quân thuộc tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) 48 giờ để chấp nhận rút khỏi khu vực mà chúng kiểm soát ở phía nam thủ đô Damascus. Sau khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Đông Ghouta, chính quyền Syria tập trung sang các điểm nóng khác chưa giành được quyền kiểm soát từ IS.

* Ngày 18-4, các quan chức an ninh của LHQ cho biết, Nhóm đánh giá an toàn và an ninh của LHQ (UNDSS) đang thảo luận về công tác bảo đảm an ninh với giới chức Syria và Nga nhằm cho phép các thanh sát viên thuộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) sớm tiến hành điều tra vụ tiến công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma.

* Hàng trăm người Syria sống trong các trại tị nạn ở Lebanon lên đường trở về nước ngày 18-4. Đây là chuyến hồi hương lớn nhất của người tị nạn Syria kể từ năm 2011. Hơn 500 người, trong đó có người già và trẻ em, đã rời khu vực Se-ba ở đông nam Lebanon trên 15 chiếc xe buýt để trở về quận Bê-ít Gin ở Tây Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus, nơi đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria.

Có thể bạn quan tâm