Thế giới ngày qua

Nhật Bản: Cam kết thay đổi Hiến pháp hòa bình

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 25-3, đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật Bản cam kết thúc đẩy việc sửa đổi lần đầu Hiến pháp theo chủ nghĩa hòa bình. Động thái của LDP đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng S.A-bê đối với vấn đề này. LDP cho biết sẽ đi đầu trong việc mở rộng các cuộc thảo luận với quần chúng, theo đó tập trung vào việc xem xét lại điều 9 về phản đối chiến tranh và một số vấn đề khác liên quan hệ thống bầu cử, giáo dục và các tình huống khẩn cấp quốc gia. Đồng thời LDP cũng cam kết tìm kiếm các biện pháp để đưa nền kinh tế Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát và giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử quan trọng.

Nhật Bản: Cam kết thay đổi Hiến pháp hòa bình

Mỹ: Yêu cầu thắt chặt kiểm soát súng đạn

Ngày 24-3, hơn một triệu học sinh và những người ủng hộ đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Oa-sinh-tơn và nhiều thành phố khác tại Mỹ cũng như trên thế giới để tham gia các cuộc tuần hành nhằm phản đối bạo lực súng đạn và kêu gọi các nhà lập pháp thông qua luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ hơn. Đây là cuộc tuần hành có quy mô toàn quốc lớn nhất nước Mỹ, được khởi xướng từ những học sinh sau vụ xả súng đẫm máu vào hồi tháng 2 vừa qua khiến 17 người thiệt mạng tại một trường học ở Pác-len, bang Phlo-ri-đa (Mỹ). Theo ban tổ chức, khoảng 800 sự kiện tương tự dự kiến diễn ra ở khắp các thành phố trên toàn nước Mỹ và thế giới, như ở Luân Đôn (Anh), Pa-ri (Pháp), Béc-lin (Đức)...

Tuốc-mê-ni-xtan: Bầu Quốc hội

Sáng 25-3, cử tri Tuốc-mê-ni-xtan đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa mới chọn ra 125 nghị sĩ trong tổng số 284 ứng cử viên. Đây là cuộc cạnh tranh giữa ba đảng phái và một số cá nhân độc lập. Thăm dò dư luận cho thấy, ứng cử viên được đánh giá nổi bật nhất là Xéc-đa Béc-đư-mu-kha-me-đốp, con trai của Tổng thống đương nhiệm Gu-ban-gu-li Béc-đư-mu-kha-me-đốp. Các nhà quan sát cho rằng ông Xéc-đa Béc-đư-mu-kha-me-đốp có khả năng trở thành Chủ tịch Quốc hội Tuốc-mê-ni-xtan.

Xi-ê-ra Lê-ôn: Hoãn bầu cử tổng thống vòng hai

Tòa án cấp cao Xi-ê-ra Lê-ôn đã ra lệnh hoãn cuộc bầu cử tổng thống vòng hai dự kiến diễn ra ngày 27-3 tới tại nước này, cho tới khi giải quyết xong tranh cãi pháp lý liên quan đảng cầm quyền. Trước đó, một thành viên đảng cầm quyền Đại hội toàn dân (APC) đã có đơn khiếu kiện lên toà, đề nghị điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử trước khi tiến hành cuộc bầu cử vòng hai. Bầu cử tổng thống Xi-ê-ra Lê-ôn diễn ra trong bối cảnh quốc gia Tây Phi này đang vật lộn với những khó khăn kinh tế sau cuộc khủng hoảng dịch bệnh Ê-bô-la giai đoạn 2014-2016 khiến giá hàng hóa leo thang và đầu tư nước ngoài giảm sút.

Có thể bạn quan tâm