Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, luật hóa đường lối phát triển được Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra tại Đại hội 19 cuối năm ngoái, bầu và bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan Nhà nước khóa mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường; Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trương Đức Giang; Chủ tịch Chính hiệp Du Chính Thanh, cùng nhiều cán bộ cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc dự phiên khai mạc.
Trình bày Báo cáo công tác Chính phủ, Thủ tướng Lý Khắc Cường nhấn mạnh, 5 năm qua, thực lực kinh tế Trung Quốc đã vươn lên tầm cao mới, GDP tăng từ 54 nghìn tỷ thành 82,7 nghìn tỷ nhân dân tệ, bình quân tăng 7,1%/năm; thu ngân sách tăng từ 11,7 nghìn tỷ thành 17,3 nghìn tỷ nhân dân tệ; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng bình quân 1,9%/năm; tạo thêm hơn 66 triệu việc làm ở khu vực thành thị.
Năm 2018, Trung Quốc đặt mục tiêu GDP tăng khoảng 6,5%, CPI tăng khoảng 3%, tạo thêm hơn 11 triệu việc làm ở thành thị, tỷ lệ thất nghiệp khống chế dưới 4,5%; ngoại thương tăng trưởng tích cực, giảm lượng phát thải gây ô nhiễm, thúc đẩy cải cách cơ cấu nguồn cung đạt tiến triển thực chất, phòng ngừa hiệu quả các rủi ro của nền kinh tế…
Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Trung Quốc khóa 13 sẽ xem xét và thông qua các Báo cáo công tác Chính phủ, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tình hình thực hiện Dự toán ngân sách năm 2017 và dự thảo Dự toán ngân sách năm 2018; xem xét và thông qua dự thảo Hiến pháp sửa đổi, dự thảo Luật Giám sát, Phương án cải cách cơ cấu Quốc vụ viện; bầu và bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan Nhà nước khóa mới; đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng khác. Dự kiến, kỳ họp bế mạc ngày 20-3 tới.