Các nước phản đối kế hoạch của Mỹ ở Syria

Theo Roi-tơ, ngày 15-1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan tuyên bố sẽ đập tan lực lượng 30 nghìn quân, bao gồm cả Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Cuốc (YPG), được Mỹ hậu thuẫn, ngay cả trước khi nó được thành lập.

Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, Mỹ đang "đùa với lửa" khi thiết lập lực lượng mà Ankara coi là khủng bố. Ankara cho rằng, liên quân do Mỹ đứng đầu chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang "hợp pháp hóa một tổ chức khủng bố".

★ Bộ Ngoại giao Syria chỉ trích tuyên bố của Mỹ thành lập một lực lượng an ninh biên giới tại miền bắc Syria, coi đây là vi phạm chủ quyền của nước này. Kênh truyền hình nhà nước Syria đưa tin, quân đội Syria kiên quyết chấm dứt sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở nước này.

★ Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cảnh báo, việc thành lập một lực lượng an ninh ở khu vực do phiến quân được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát có thể dẫn tới tình trạng chia rẽ ở Syria.

★ Một quan chức truyền thông hàng đầu của Lực lượng dân chủ Syria (SDF), lực lượng đối lập được Mỹ hậu thuẫn, xác nhận việc thành lập lực lượng biên giới, đồng thời cho biết quá trình huấn luyện đã bắt đầu. Dự kiến các đơn vị mới này sẽ được triển khai dọc khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và giáp vùng lãnh thổ binh sĩ Syria đang đồn trú.

Có thể bạn quan tâm