Theo đó, dự luật bao trùm nhiều nội dung dài 1.500 trang được thông qua với 154 phiếu ủng hộ và 141 phiếu chống. Trước đó, hàng nghìn người đã biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hy Lạp để phản đối các biện pháp cải cách mới.
Phát biểu tại phiên họp toàn thể trước cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho rằng, Hy Lạp đã tiến thêm một bước để rời khỏi chương trình cứu trợ tài chính và thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài tám năm.
“Những khó khăn giờ đang ở lại phía sau chúng ta. Phía trước chúng ta là một nỗ lực lớn lao nhằm hàn gắn những thương tích của cuộc khủng hoảng. Phía trước chúng ta là một thách thức lớn vẫn được coi là thách thức của tăng trưởng công bằng”, ông Tsipras nói.
Trước những chỉ trích từ phía các đảng đối lập và liên đoàn lao động đối với dự luật mới, Thủ tướng Hy Lạp cho biết, thời gian qua có nhiều thông tin gây hiểu lầm và gây rối dư luận. Ông Tsipras đồng thời cam kết, cải cách lần này sẽ làm cho hệ thống phúc lợi trở nên công bằng hơn.
Theo dự luật mới, để kêu gọi đình công, các nghiệp đoàn lao động sẽ cần sự ủng hộ của hơn 1/2 tổng số thành viên thay vì hơn 1/3 như hiện nay. Các chủ doanh nghiệp và các chủ nợ của Hy Lạp hy vọng biện pháp này sẽ giới hạn tần suất diễn ra các cuộc đình công và cải thiện năng suất lao động của nước này đang dưới mức trung bình của Liên hiệp châu Âu (EU).