★ Hàn Quốc và Mỹ cũng nhất trí ngừng cuộc tập trận chung mang tên Ðại bàng non trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích mùa đông tại Piêng-chang, từ ngày 9 đến 25-2 tới. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, thỏa thuận này đạt được trong cuộc điện đàm ngày 4-1 giữa Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In và người đồng cấp Mỹ Ð.Trăm. Nhà trắng xác nhận, lãnh đạo hai nước nhất trí làm giảm căng thẳng trong thời gian diễn ra Ô-lim-pích; các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc tập trung bảo đảm an ninh cho sự kiện thể thao này.
★ Ðảng Dân chủ cầm quyền ở Hàn Quốc hoan nghênh thỏa thuận giữa Tổng thống Mun Chê In và người đồng cấp Ð.Trăm về hoãn các cuộc tập trận chung, nhằm tạo điều kiện cho thành công của Ô-lim-pích. Ðảng cầm quyền cũng kêu gọi các đảng đối lập ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Mun Chê In nhằm cải thiện quan hệ với Triều Tiên, đồng thời cảnh báo tranh cãi về cách tiếp cận trong vấn đề Triều Tiên sẽ làm gia tăng chia rẽ nội bộ Hàn Quốc.
Trong khi đó, các đảng đối lập ở Hàn Quốc tỏ ra thận trọng về kế hoạch tổ chức đàm phán liên Triều chỉ bàn về khả năng Triều Tiên tham gia Ô-lim-pích Piêng-chang. Lãnh đạo đảng Hàn Quốc Tự do khẳng định, mọi cuộc đối thoại liên Triều đều cần dựa trên cam kết phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng. Lãnh đạo đảng Nhân dân kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc phải vạch chiến lược trước khi đối thoại và nêu vấn đề tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng tại cuộc gặp sắp tới.
★ Ngày 4-1, Thứ trưởng Ngoại giao Nga X.Ri-áp-cốp cho biết, Nga hoan nghênh quyết định của Mỹ và Hàn Quốc ngừng tập trận chung nhân Ô-lim-pích Piêng-chang 2018. Mát-xcơ-va chờ đợi sự giải thích cụ thể và rõ ràng hơn về bước đi này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ G.Ma-tít cho biết, việc hoãn kế hoạch tập trận vì các lý do thực tế và hậu cần, chứ không phải một động thái chính trị.
★ Ngày 5-1, Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc về các vấn đề hạt nhân Triều Tiên Khổng Huyễn Hựu đến Xơ-un, thảo luận với giới chức Hàn Quốc về tình hình bán đảo Triều Tiên. Ông Khổng Huyễn Hựu có các cuộc thảo luận với Ðặc phái viên Hàn Quốc về hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Li Ðô Hun và Thứ trưởng Ngoại giao Lim Xung Nam.
★ Cùng ngày, Nhật Bản tuyên bố không thay đổi lập trường trong vấn đề gây áp lực với Triều Tiên, dù Bình Nhưỡng chấp thuận đề xuất của Xơ-un tiến hành đối thoại cấp cao liên Triều. Chánh Văn phòng Chính phủ Nhật Bản Y-ô-si-hi-đê Xư-ga nhấn mạnh, Tô-ki-ô sẽ không thay đổi chính sách gây áp lực tối đa lên Triều Tiên thông qua mọi cách thức hợp tác với Mỹ, Hàn Quốc và các bên liên quan, gồm cả Trung Quốc và Nga.