Thế giới có hơn bốn triệu ca tử vong do Covid-19

NDO -

Theo thống kê của hãng tin Reuters, số ca tử vong trên toàn cầu liên quan đến Covid-19 đã vượt mốc bốn triệu vào ngày 17-6. Đây cũng là thời điểm nhiều quốc gia nỗ lực có đủ vaccine để tiêm chủng cho người dân.

Số người chết tăng vọt đang gây sức ép lớn lên công suất hoạt động của các cơ sở hỏa táng. (Ảnh: Reuters)
Số người chết tăng vọt đang gây sức ép lớn lên công suất hoạt động của các cơ sở hỏa táng. (Ảnh: Reuters)

Tại Anh, Mỹ và một số quốc gia, số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 đang trên đà giảm. Tuy nhiên, không ít nước khác đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 lây lan mạnh trên toàn cầu.

Theo phân tích của Reuters, số ca tử vong do Covid-19 đã vượt mốc hai triệu người sau hơn một năm. Tuy nhiên, con số này chỉ cần 166 ngày để cán mốc bốn triệu người. 

Năm quốc gia có nhiều người tử vong do Covid-19 nhất trên thế giới là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Mexico, với tổng số ca tử vong chiếm khoảng 50% con số này của toàn thế giới. Trong khi đó, Peru, Hungary, Bosnia, Cộng hòa Séc là các nước có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới.

Các quốc gia tại khu vực Mỹ Latinh đang đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất kể từ tháng 3 vừa qua. Hiện, cứ trong 100 ca nhiễm trên thế giới lại có 43 trường hợp được phát hiện tại khu vực này.

Tốp chín quốc gia ghi nhận số ca tử vong trên đầu người cao nhất trong tuần qua đều thuộc khu vực Mỹ Latinh.

Các bệnh viện tại Bolivia, Chile và Uruguay đang tiếp nhận người bệnh Covid-19 chủ yếu trong độ tuổi 25-40. Xu hướng người bệnh Covid-19 trẻ hóa tiếp tục diễn ra. Tại TP Sao Paulo, Brazil, 80% người bệnh tại khoa điều trị tích cực là người bệnh Covid-19. 

Số người chết tăng vọt đang gây sức ép lớn lên công suất hoạt động của các cơ sở hỏa táng tại những quốc gia đang phát triển.

Ấn Độ và Brazil là hai nước đang ghi nhận nhiều ca tử vong tính theo ngày nhất. Cứ trong ba ca tử vong được ghi nhận trên thế giới mỗi ngày, lại có một ca tại Ấn Độ.

Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, số người tử vong chính thức có thể chưa được thống kê đầy đủ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tháng trước ước tính, con số này sẽ cao hơn nữa.

Cuộc đua vaccine Covid-19