Thế giới có hơn 221 triệu ca mắc Covid-19

NDO -

Biến thể Delta vẫn đang khiến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nhiều khu vực, đặc biệt là tại Đông Nam Á diễn biến phức tạp.

Tiêm ngừa Covid-19 tại một điểm tiêm chủng lưu động ở Taguig, Manila, Philippines, ngày 21/5/2021. (Ảnh: Reuters)
Tiêm ngừa Covid-19 tại một điểm tiêm chủng lưu động ở Taguig, Manila, Philippines, ngày 21/5/2021. (Ảnh: Reuters)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 7 giờ 30 phút sáng 5/9 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 221.073.929 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4.574.398 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, đã có 474.764 ca mắc mới và 7.680 ca tử vong được ghi nhận. Số ca đã bình phục là 197.563.037.

Tại Đông Nam Á, Indonesia vẫn là nước ghi nhận nhiều ca mắc nhất khu vực, với hơn 4,1 triệu ca đã được ghi nhận. Trong 24 giờ qua, Indonesia chỉ có thêm 6.727 ca mắc mới nhưng ghi nhận tới 539 ca tử vong, mức cao nhất trong ngày tại Đông Nam Á.

Trong ngày, Philippines ghi nhận thêm 20.741 ca mắc Covid-19 và 189 ca tử vong, đưa tổng số ca mắc và tử vong tại nước này lên lần lượt là 2.061.084 và 34.062. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Philippines đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của hãng Moderna cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Trong khi đó, Malaysia cũng có thêm 19.057 ca mắc mới và 362 ca tử vong. Hiện tổng số ca mắc và tử vong tại nước này lần lượt là 1.824.439 và 17.883 ca.

Thái Lan cũng có thêm 15.942 ca mắc mới và 257 ca tử vong. Hiện tổng số ca mắc và tử vong tại nước này lần lượt là 1.265.082 và 12.631 ca. Biến thể Delta hiện đã được phát hiện tại hầu hết các tỉnh ở Thái Lan, chiếm khoảng 92,9% số ca nhiễm mới trên toàn quốc.

Trên thế giới, Mỹ vẫn tiếp tục là nước đứng đầu về số ca mắc, đồng thời ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất trong ngày, với thêm 58.629 ca, đưa tổng số ca mắc tại Mỹ lên con số 40.765.303. Hiện nước này đã ghi nhận 665.858 ca tử vong.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Mỹ tiếp tục đẩy nhanh tiêm chủng với 374.488.924 liều vaccine ngừa Covid-19 đã được tiêm tính đến sáng ngày 4/9 trên tổng số 450.175.825 liều đã phân phối. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết, khoảng 206.908.710 người Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều trong khi 175.968.266 người đã tiêm phòng đầy đủ.

Australia cũng ghi nhận 1.758 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ ba liên tiếp nước này ghi nhận mốc cao kỷ lục. Australia hiện đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng nhất kể từ khi bùng phát dịch Covid-19. Nhà chức trách cảnh báo điều tồi tệ nhất vẫn ở phía trước trong bối cảnh chủng Delta đang lây lan rộng.

Hiện mới có 1/3 số người từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm phòng. Với tốc độ hiện nay, dự kiến Australia có thể đạt mục tiêu 70% người dân được tiêm phòng vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11. Trong bối cảnh trên, Cơ quan Quản lý dược phẩm Australia đã phê chuẩn việc tiêm vaccine của hãng Moderna cho trẻ em từ 12 tuổi.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới