Thay đổi sau bầu cử tại nhiều nước châu Âu

Một loạt cuộc bầu cử được tổ chức tại châu Âu cuối tuần qua, trong đó kết quả sơ bộ cho thấy thay đổi trên chính trường nhiều nước.
0:00 / 0:00
0:00
Cử tri Montenegro bỏ phiếu bầu Tổng thống nhiệm kỳ mới. (Ảnh: REUTERS)
Cử tri Montenegro bỏ phiếu bầu Tổng thống nhiệm kỳ mới. (Ảnh: REUTERS)

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Jakov Milatovic (G.Mi-la-tô-vích) đã tuyên bố chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Montenegro ngày 2/4. Theo Trung tâm nghiên cứu và giám sát (CeMI), với gần 70% số phiếu bầu được kiểm, ông Jakov Milatovic vượt qua Tổng thống đương nhiệm Milo Djukanovic (M.Giu-ca-nô-vích) giành 60,2% số phiếu ủng hộ.

Tại Phần Lan, đảng Liên minh Quốc gia trung hữu cũng tuyên bố giành thắng lợi trước đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền trong cuộc đua vào Quốc hội ngày 2/4. Theo đó, với 97,7% tổng số phiếu bầu được kiểm, Liên minh Quốc gia dẫn đầu với 20,7% số phiếu ủng hộ, đảng Người Phần Lan giành 20,1%, trong khi đảng Dân chủ Xã hội chỉ được 19,9%. Đảng chiến thắng cần liên minh với đảng khác để lập chính phủ liên hiệp.

Kết quả khảo sát cử tri ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội Bulgaria ngày 2/4 cho thấy, với 26,5% số phiếu ủng hộ, liên minh Tiếp tục thay đổi - Bulgaria dân chủ (PP-DB) tạm dẫn đầu. Đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bulgaria (GERB) liên kết với Liên minh các lực lượng dân chủ (SDS) về thứ hai, được 25,5% số phiếu bầu. Cuộc bầu cử Quốc hội Bulgaria lần này được cho là cuộc đua giữa hai liên minh GERB-SDS và PP-DB.