Thắt chặt hơn nữa đoàn kết đặc biệt Việt - Lào

NDO -

Báo chí Lào tiếp tục đưa nhiều tin, bài về chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Báo chí Lào ngày 29/6 đưa tin về quan hệ Việt Nam - Lào.
Báo chí Lào ngày 29/6 đưa tin về quan hệ Việt Nam - Lào.

Ngày 29/6/2021 trên trang nhất báo Pathetlao Daily (Thông tấn xã Lào) đăng bài viết: “Lào - Việt Nam tiếp tục thắt chặt hơn nữa đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện”.

Bài báo viết, trong chuyến thăm Lào tháng 2/2019 của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, hai nước đã thống nhất nâng mối quan hệ truyền thống đặc biệt Lào - Việt Nam lên thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, đây là sự kiện lịch sử trong mối quan hệ Lào - Việt Nam.

Hiện Việt Nam là đối tác kinh tế, đầu tư, thương mại lớn của Lào, trong đó, thương mại Lào - Việt Nam thời gian gần đây tăng trưởng vượt bậc; đầu tư trực tiếp (FDI) giữa hai nước được mở rộng, Việt Nam đứng thứ ba trong số các quốc gia đầu tư tại Lào, trong đó có hai dự án nổi bật như Dự án thủy điện Xekhaman 1 và Xekhaman 2.

Ngoài ra Dự án hợp tác đầu tư phát triển cảng Vũng Áng 1, 2, 3 và Thỏa thuận mua bán điện sẽ đem lại lợi ích cho cả hai nước; hợp tác quốc phòng - an ninh đạt những kết quả nhiều mặt, làm cho hai nước duy trì ổn định vững chắc chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Về đối ngoại, đã tạo cơ sở cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt, tin tưởng lẫn nhau, nâng cao vai trò và uy tín trên diễn đàn quốc tế; lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước thường xuyên có các chuyến thăm, làm việc khẳng định tiếp tục tăng cường nâng cao mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam trong tình hình mới.

Trong điều kiện hội nhập và phát triển, hai nước đã trao đổi nhiều bài học, thông tin, khẳng định trách nhiệm quyết định duy trì và tăng cường mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học đạt được nhiều kết quả khả quan, hai bên đang hoàn thành các thủ tục chuẩn bị dự án xây dựng Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam (1) ở Thủ đô Vientiane, tổ chức hoàn thiện nội dung lịch sử quan hệ Lào - Việt Nam để đưa vào giảng dạy tại các nhà trường nhằm góp phần giáo dục, tuyên truyền cho người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu biết về truyền thống, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ Lào - Việt Nam. Việc hợp tác, trao đổi bài học giữa các ban, bộ ngành từ Trung ương đến địa phương ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng và đem lại hiệu quả thực tế; hai nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Lào - Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập theo quy định của pháp luật mỗi nước; về hợp tác đa phương, từ khi là thành viên của ASEAN, Lào và Việt Nam đã thường xuyên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau thực hiện các chương trình hoạt động của ASEAN cũng như nhiều vấn đề thảo luận trong ASEAN, ủng hộ nhau tổ chức thành công Hội nghị chính trị, an ninh mà Lào hay Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN.

Bài báo kết luận, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 29/6/2021 của đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào lần này là chuyến thăm, làm việc ở nước ngoài đầu tiên sau khi đồng chí Thongloun Sisoulith được bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, thể hiện sự coi trọng, tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt giữa Lào - Việt Nam, cũng như sự gần gũi, sâu sát, tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao của hai nước, tạo sức mạnh trong hợp tác, thúc đẩy quá trình khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; tăng cường liên tục mối quan hệ hợp tác về mọi mặt trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, chuyến thăm Việt Nam lần này một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam như là hình mẫu hiếm có trong quan hệ quốc tế, là sức mạnh, quy luật tồn tại, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước.