Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

NDO -

Tối 23/7, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Lễ “Thắp nến tri ân” được tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức trọng thể tại Nhà bia tưởng niệm TNXP toàn quốc, Khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc như lời tri ân sâu sắc gửi tới các anh hùng liệt sĩ nhân Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), 53 năm Chiến thắng Đồng Lộc (1968 - 2021) và tưởng niệm 53 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2021).

Tại buổi lễ, thay mặt thế hệ trẻ Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh... Tuổi trẻ Hà Tĩnh hứa tiếp tục ra sức phấn đấu, kiên định đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn; quyết tâm xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19; góp sức làm cho tình hình Hà Tĩnh nổi bật lên như Bác Hồ từng căn dặn.

Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc -0

Theo đồng chí Lê Thành Đông, sáu tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã phát huy tính sáng tạo, nhiệt huyết trong thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã có nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là trong các hoạt động tham gia phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã thành lập 600 đội tình nguyện tích cực hỗ trợ vệ sinh môi trường, phun tiêu độc khử trùng; trao tặng 185.000 khẩu trang y tế, sản xuất 20.000 kính chắn giọt bắn; xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo...; tổ chức 11 đợt hiến máu tình nguyện; huy động 10.000 lượt ĐVTN tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khánh thành 62 tuyến “Đường điện thanh niên”, lắp đặt 135 điểm vui chơi thiếu nhi từ vật liệu tái chế; khánh thành nhiều công trình thanh niên ý nghĩa như: đường điện, đường hoa đồng bộ, tuyến đường bích họa, tường tranh thanh niên...