Thành ủy Hải Phòng kỷ luật 74 đảng viên trong 6 tháng đầu năm 2022

NDO -

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Thành ủy Hải Phòng đã kỷ luật 74 đảng viên vi phạm. Trong đó có 10 cấp ủy viên.

0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 8.
Quang cảnh Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 8.

Đó là thông tin được công bố tại Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 8.

Đây cũng là kết quả thực hiện Chương trình và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng trong nửa đầu năm 2022 vừa qua.

Theo đó, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp kiểm tra 498 tổ chức đảng và 572 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra 11 cuộc đối với 28 tổ chức đảng và 18 đảng viên.

Cùng với đó, các cấp ủy đã giám sát 358 tổ chức đảng và 240 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đang tiến hành giám sát 5 tổ chức đảng và 5 đảng viên.

Các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 74 đảng viên. Trong đó có 10 cấp ủy viên. Các hình thức kỷ luật đã được thực hiện với việc khiển trách 64 đảng viên, cảnh cáo 8 đảng viên và khai trừ ra khỏi đảng 2 trường hợp.

Đồng thời, các cấp ủy cũng chỉ đạo thẩm định, giải quyết 219 đơn tố cáo, phản ánh liên quan đến cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện nghiêm túc việc khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và công tác tài chính, tài sản Đảng; tiếp tục chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã kiến nghị.