Sự vào cuộc đồng bộ
Xã Phúc Hà (TP Thái Nguyên) vài năm gần đây đổi thay nhanh chóng. Hệ thống điện, đường, trường, trạm trên địa bàn được xây dựng khang trang. Tuyến đường từ trung tâm thành phố nằm sát bãi đổ thải của Mỏ than Khánh Hòa trước gồ ghề sỏi đá, nay được trải nhựa phẳng, đẹp. Cùng tham quan cánh đồng quy hoạch phát triển vùng sản phẩm, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ: Phúc Hà vốn là xã khó khăn của TP Thái Nguyên. Năm 2011, khi xã bước vào xây dựng nông thôn mới (NTM) có tới 13 trong số 19 tiêu chí chưa đạt. Thành ủy chỉ đạo, các cấp, các ngành hỗ trợ cùng sự đồng thuận của nhân dân, nay Phúc Hà đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM.
Ba năm trước, tám xã ở thành phố đều rất khó khăn, đời sống, thu nhập của người dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. Mới đây, xã Phúc Hà, xã Cao Ngạn đã hoàn thành 19 tiêu chí, cán đích NTM. Ðể thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM, thành phố tập trung tuyên truyền chủ trương, chính sách, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cấp ủy các cấp tập trung nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, hạt nhân tổ chức cơ sở Ðảng vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội từ thành phố, xã đến các xóm được củng cố, kiện toàn bảo đảm vận hành đồng bộ. Ðồng chí Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phúc Trìu, địa phương có nhiều bứt phá trong xây dựng NTM chia sẻ: Bí quyết thành công là vai trò, sự vào cuộc của hệ thống chính trị của địa phương ở xã. Cán bộ phải là người tiên phong, cùng với người dân đồng lòng vượt qua khó khăn, thật sự phát huy dân chủ, để nhân dân tự quản, tự bàn bạc quyết định.
Ðội ngũ cán bộ, công chức tám xã NTM hiện có 167 người đã đạt chuẩn theo quy định, trong đó trình độ đại học và trên đại học tăng gấp đôi so với ba năm trước.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên Vũ Thị Bích Thủy chia sẻ: Giải quyết thành công nền tảng nêu trên là nhân tố bảo đảm cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển; khai thác lợi thế của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ðồng thời, thành phố tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo bước đi vững chắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại các xã.
Bước đi đột phá
Nhiệm kỳ 2015-2020, Thành ủy Thái Nguyên xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mục tiêu đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn gắn với xây dựng NTM và giảm nghèo. Theo đó, thành phố chủ động đẩy mạnh các chương trình đầu tư phát triển, đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh và phát triển sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế; rà soát, điều chỉnh lại hệ thống cụm, điểm công nghiệp và thương mại nông thôn, làm tốt công tác xúc tiến giới thiệu việc làm tại các xã. Ðồng thời, thành phố tranh thủ tối đa các chương trình khuyến công, khuyến nông, hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao khoa học kỹ thuật, vốn phát triển sản xuất cho lao động nông thôn.
Gắn liền với đó, thành phố có chương trình đào tạo nghề cho lao động, phát triển nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế theo quy hoạch phát triển. Chỉ riêng hai năm, thành phố đầu tư gần hai tỷ đồng để đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Các ngành nghề được đào tạo, hướng dẫn liên quan đến mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, chế biến nông sản, thực phẩm... nhằm tạo việc làm tại chỗ cho người lao động, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả.
Với nông nghiệp, thành phố đã triển khai nhiều chương trình, dự án đầu tư và hỗ trợ sản xuất cho các xã nông thôn mới như hỗ trợ giá giống lúa lai, ngô lai cho mở rộng, phát triển sản xuất. Thành phố triển khai 60 mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất. Triển khai cánh đồng một giống, hỗ trợ sản xuất cây vụ đông, đầu tư phát triển các mô hình sản xuất như mô hình trồng hoa, mở rộng nghề trồng nấm, rau sạch. Ðồng thời, tập trung đầu tư phát triển các vùng sản xuất rau an toàn với diện tích hơn 50 ha; vùng rau công nghệ cao tại xã Thịnh Ðức, Ðồng Bẩm; vùng trồng cây ăn quả (cam, chanh, thanh long…) tại xã Ðức Thịnh, Quyết Thắng; vùng chè đặc sản ứng dụng công nghệ cao tại sáu xã với diện tích 1.460 ha. Gắn liền với đó, các xã vùng ven chú trọng tận dụng cao nhất các thế mạnh của từng địa phương, vận động người dân thực hiện chủ chương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, qua đó tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất sản xuất. Cả tám xã cùng mở hướng phát triển dịch vụ thương mại, thúc đẩy giao thương để tăng cường trao đổi hàng hóa, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn.
Qua nhiều năm dồn sức cho mục tiêu chung, thu nhập bình quân của người dân tám xã NTM địa bàn thành phố nay đã tăng đáng kể. Số hộ nghèo năm 2017 của tám xã còn 315 hộ, giảm 512 hộ so với hai năm trước; tỷ lệ người có việc làm trong độ tuổi lao động đạt gần 96%. Với những giải pháp đồng bộ, cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn của thành phố chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, thương mại; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn tỉnh.
Quý III năm 2017, TP Thái Nguyên đón nhận, triển khai quyết định về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố. Theo đó, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Sơn Cẩm thuộc huyện Phú Lương; xã Linh Sơn, xã Huống Thượng, thị trấn Chùa Hang thuộc huyện Ðồng Hỷ; xã Ðồng Liên thuộc huyện Phú Bình với
52,4 km2 và hơn 45.300 người sẽ thuộc TP Thái Nguyên quản lý. Xã Ðồng Bẩm và thị trấn Chùa Hang cũng trở thành hai phường thuộc TP Thái Nguyên.
Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Tiến trao đổi: Sự kiện nêu trên tạo nên thời cơ cũng như yêu cầu, thách thức mới trong phát triển khu vực nông thôn, vùng ven thành phố. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đang dồn sức đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất đến lưu thông. Với mục tiêu tạo việc làm, thu nhập nâng cao đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho nông dân khu vực nông thôn, vùng ven thành phố.