Hiến kế phát triển thành phố thông minh dựa trên tri thức
Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025 là cơ hội vàng để Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định cam kết đối với sự phát triển thông minh, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế và định hình tương lai kinh tế bền vững.
Đây còn là diễn đàn quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, quảng bá Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam như một điểm đến đầu tư chiến lược; đồng thời mở ra các cuộc đối thoại cấp cao về phát triển đô thị bền vững, chuyển đổi số và quản trị thông minh.
Với chủ đề then chốt “Thông minh và sẵn sàng đầu tư-Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam”, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025 xoay quanh 6 trụ cột cốt lõi, gồm: Bình đẳng số - Lực lượng lao động tri thức - Đổi mới sáng tạo - Hạ tầng băng thông rộng - Bền vững - Gắn kết cộng đồng.
Tại hội nghị, bên cạnh các phiên tọa đàm cấp cao mang lại những cuộc đối thoại chuyên sâu, với sự góp mặt của các thị trưởng và nhà đổi mới hàng đầu đến từ Canada, Hoa Kỳ, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Hà Lan, hội nghị còn dành không gian để tìm hiểu sâu hơn về tầm nhìn của siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất, phác thảo những cơ hội để thành phố vươn lên trở thành trung tâm kinh tế-công nghệ hàng đầu khu vực.
Ông Robert Bell, đồng sáng lập Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới chia sẻ: Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa là dịp để chia sẻ kinh nghiệm toàn cầu, vừa là bước ngoặt thúc đẩy chuyển đổi số và đầu tư bền vững tại Việt Nam. Diễn đàn mong muốn kết nối các cộng đồng thông minh với doanh nghiệp Việt Nam để tạo ra những hợp tác ý nghĩa, góp phần xây dựng một nền kinh tế thịnh vượng và bền vững.
Ông John Jung, Chủ tịch và đồng sáng lập Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới đánh giá cao và cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh đang ở thời điểm bản lề của quá trình đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, hạ tầng số và đổi mới sáng tạo.
Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị đang đứng trước ngưỡng cửa của những cơ hội thật sự lớn lao; đây là một thành phố giàu năng lượng, sáng tạo và khát vọng không chỉ để trở thành một đô thị thông minh, mà còn để vươn lên thành một siêu đô thị quốc tế của khu vực Đông Nam Á.
Theo ông John Jung, chiến lược phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh với sự cải thiện hạ tầng giao thông, năng lực số hóa mạnh mẽ hơn, các trung tâm đổi mới sáng tạo hình thành rõ nét, và những cơ hội đầu tư ngày càng mở rộng. Những yếu tố này sẽ mang lại chất lượng sống tốt hơn, thu hút nhân tài quốc tế và củng cố vị thế dài hạn của thành phố.
Phân tích từ thực tiễn, ông John Jung cho rằng, xây dựng một cộng đồng thông minh, và xa hơn là một siêu đô thị quốc tế là hành trình đòi hỏi thời gian, sự kiên định và tầm nhìn dài hạn. Thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ điều kiện: quy mô, con người, sức mạnh kinh tế, sự hội nhập ngày càng sâu rộng, và nay là những mô hình thành công trong không gian vùng kế cận để tham khảo và tận dụng một cách thông minh.
“Nếu tiếp tục chủ động trong hợp tác quốc tế, thu hút nhân tài và đầu tư, và biết cách vận dụng linh hoạt những mô hình thành công trong không gian kế cận cùng sự hỗ trợ từ các đối tác có kinh nghiệm, Thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể trở thành một trong những đô thị thông minh dẫn đầu châu Á, là nơi đổi mới sáng tạo thăng hoa, cộng đồng thịnh vượng và trở thành nguồn cảm hứng cho thế giới”, Chủ tịch và đồng sáng lập Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới John Jung nhấn mạnh.
Bà Trần Thị Hồng Minh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex cho rằng: “thông minh” của một đô thị không nằm ở độ lớn của ngân sách hay mức độ hiện đại của công nghệ, mà ở khả năng kết nối, khả năng đồng kiến tạo và khả năng chuyển hóa nguồn lực tiềm năng thành giá trị thiết thực cho đời sống của người dân. Đó cũng chính là tinh thần mà Tập đoàn Becamex cam kết tiếp tục đóng góp cho Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác của Việt Nam trên hành trình phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế
Nhìn nhận Thành phố Hồ Chí Minh đang đổi mới rất nhanh chóng, với nhiều công trình hiện đại, các sáng kiến đột phá và các dự án công nghệ mang tính dẫn dắt, ông Mustafa Bozbey, Thị trưởng Thành phố Bursa (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết, đã cảm nhận rõ ràng một đô thị năng động, tràn đầy sức sống và đang từng bước chuyển mình để trở thành một trung tâm công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực.
Với định hướng đúng đắn của lãnh đạo thành phố cùng sự phát triển mạnh mẽ của các dự án chiến lược và công nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục vươn lên, không chỉ trở thành đầu tàu của Việt Nam mà còn là một đô thị thông minh và nổi bật trên bản đồ quốc tế trong tương lai gần.
Ông Mustafa Bozbey, Thị trưởng thành phố Bursa khẳng định, trong vai trò Thị trưởng thành phố Bursa, tôi mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bursa và Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi kỳ vọng hai thành phố sẽ học hỏi lẫn nhau, chia sẻ những mô hình hay trong phát triển đô thị thông minh, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển. Sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội để thúc đẩy kết nối kinh tế, mở rộng thương mại, gia tăng giao lưu văn hóa-xã hội giữa hai địa phương và giữa hai quốc gia.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cho rằng: Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025 là một trong những sự kiện quốc tế quan trọng, mang ý nghĩa sâu sắc đối với Việt Nam và đặc biệt có giá trị đối với hành trình phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh, là đô thị đầu tàu về kinh tế, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, đang nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trở thành siêu đô thị mang tầm vóc toàn cầu và trung tâm tài chính quốc tế của khu vực.
Chủ đề của hội nghị cũng thể hiện quyết tâm đổi mới của Việt Nam, đồng thời phù hợp sâu sắc với chiến lược phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ hiện nay.
Các chương trình làm việc trong khuôn khổ hội nghị tập trung vào sáu trụ cột cốt lõi hoàn toàn tương thích với năm trụ cột chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 459 của Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm: quản trị số, phát triển hạ tầng số, hình thành văn hóa số, thúc đẩy kinh tế số và xây dựng xã hội số.
Sự tương thích tự nhiên này khẳng định rằng Thành phố Hồ Chí Minh đang bước đi trên con đường phù hợp với xu thế phát triển của các cộng đồng thông minh tiên phong trên thế giới.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà mong muốn các cộng đồng thông minh hàng đầu thế giới, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà đầu tư chiến lược và các nhà hoạch định chính sách tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình kiến tạo mô hình phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
“Thành phố Hồ Chí Minh luôn trân trọng mọi cơ hội hợp tác và học hỏi từ mạng lưới các cộng đồng tiên phong của Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới, những đối tác sẽ cùng thành phố định hình tương lai của một đô thị hiện đại, nhân văn và bền vững”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà chia sẻ.