Một nhiệm kỳ vượt khó, khẳng định sức mạnh đoàn kết
Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đối mặt với những thách thức chưa từng có tiền lệ. Tuy nhiên, trong gian khó, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc lại càng được tỏa sáng. Theo đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hành phố, Mặt trận các cấp đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước không còn là những khẩu hiệu mà đã thấm sâu vào đời sống, trở thành hành động cụ thể của mỗi người dân. Mặt trận đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc phát huy dân chủ, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Qua đó, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền.
Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền rộng rãi các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân.
Một trong những điểm nhấn nhân văn trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc thành phố chính là tinh thần "nhân dân thành phố chung sức một lòng hướng về đồng bào bị bão lũ". Đặc biệt, trong những giai đoạn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền núi phía Bắc bị thiên tai tàn phá, Mặt trận thành phố đã kịp thời kêu gọi, tổ chức các hoạt động cứu trợ quy mô lớn. Hình ảnh những chuyến hàng cứu trợ và sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân thành phố đã trở thành biểu tượng đẹp cho tinh thần nghĩa tình và đoàn kết dân tộc của thành phố. Đây cũng là nét đẹp truyền thống, là “thương hiệu” của thành phố.
Tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn 2025-2030
Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Mặt trận Tổ quốc thành phố đứng trước những cơ hội và thách thức mới khi cấu trúc hành chính có sự thay đổi lớn. Phát biểu tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nhấn mạnh: Hệ thống Mặt trận phải đổi mới tư duy, đổi mới phương thức hoạt động để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh mới. Nhiệm kỳ này xác định mục tiêu bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, tập trung vào việc khơi dậy nguồn lực, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.
Để phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố xác định 6 chương trình hành động cụ thể, 1 đột phá, 2 trọng tâm và 3 trọng điểm. Trong đó, “Mặt trận số-Bình dân học vụ số” là đột phá quan trọng. 2 trọng tâm gồm: Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; Tham gia thực hiện hiệu quả các nghị quyết trụ cột và nghị quyết chuyên đề của Trung ương. 3 trọng điểm gồm: Xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp; Nâng cao vai trò trong việc thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội; Xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình, tự quản, an toàn.
Trong kỷ nguyên công nghệ, Mặt trận Tổ quốc thành phố xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng. "Mặt trận số" không chỉ là việc ứng dụng công nghệ trong các hoạt động mà còn là tạo ra không gian để nhân dân tương tác trực tuyến, phản ánh tâm tư nguyện vọng nhanh chóng hơn. "Bình dân học vụ số" sẽ là phong trào giúp mọi tầng lớp nhân dân tiếp cận kiến thức công nghệ, thu hẹp khoảng cách số, để mỗi người dân đều có thể đóng góp trí tuệ vào sự phát triển chung. Cùng với đó, trong thời gian tới, Mặt trận sẽ đi sâu vào việc giám sát thực thi dân chủ, bảo đảm tiếng nói của người dân thực sự có trọng lượng trong các quyết sách tại địa phương.
Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng đã đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể, thể hiện quyết tâm cao độ của hệ thống Mặt trận trong 5 năm tới. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố và cấp xã thực hiện mỗi quý một kết quả trọng tâm, mỗi năm ít nhất 1 đột phá trọng điểm; Hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức ít nhất 3 chương trình, nội dung giám sát, khảo sát, phản biện xã hội; cấp xã tổ chức ít nhất 2 chương trình, nội dung giám sát, khảo sát, phản biện xã hội; Phấn đấu hoàn thành 100% các nội dung kế hoạch giám sát và phản biện xã hội hằng năm.
Phấn đấu đạt 95% trở lên các kiến nghị giám sát, phản biện xã hội được các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp nhận, trả lời và giải quyết; Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” phấn đấu đạt ít nhất 650 tỷ đồng, góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.
Vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc” phấn đấu đạt ít nhất 200 tỷ đồng, góp phần cùng hệ thống chính trị chăm lo quân, dân ở các vùng biển, hải đảo, vùng biên giới, công tác hậu phương quân đội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…
Có thể thấy, việc hợp nhất các nguồn lực từ Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh cũ đang tạo ra một động lực phát triển khổng lồ cho Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay. Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc chính là "chất keo" gắn kết các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần dân tộc, phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó góp phần xây dựng một Thành phố Hồ Chí Minh phát triển bền vững, xứng tầm là đầu tàu kinh tế trong kỷ nguyên mới.