Thành phố Hà Nội và tỉnh Đắk Lắk tăng cường hợp tác phát triển

NDO -

NDĐT - Ngày 5-11, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy Đắk Lắk phối hợp Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển giữa hai địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ năm 2011 đến nay, chương trình hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Đắk Lắk đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, lĩnh vực đầu tư, phát triển nông nghiệp, du lịch, an sinh xã hội… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương.

Thảo luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho rằng, trên cơ sở những kết quả hợp tác đã đạt được giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua, các sở, ban, ngành của hai địa phương cần tập trung nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cụ thể về nội dung, chương trình hợp tác và tổ chức thực hiện hướng đến chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực. Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hai địa phương cần chia sẻ kinh nghiệm trong việc chuẩn bị các Văn kiện Đại hội Đảng, cách thức xác định các chỉ tiêu đề ra để đưa vào Nghị quyết Đại hội vừa phù hợp với đặc thù của địa phương vừa có tầm nhìn chiến lược; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo cán bộ, chú trọng chất lượng đầu vào, rèn luyện cán bộ tại cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệt huyết và có năng lực chuyên môn. Đồng thời, thành phố Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển các trung tâm khám, chữa bệnh chất lượng cao và hỗ trợ phát triển giáo dục nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân tỉnh Đắk Lắk, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, hai địa phương cần tập trung thúc đẩy hợp tác, phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, công nghiệp, du lịch, dịch vụ và chia sẻ cách làm hay, mô hình tốt trong xây dựng nông thôn mới…

Trong khi đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn nhìn nhận: Sự hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Tuy nhiên, do đặc điểm vùng miền giữa hai địa phương có sự khác biệt và khoảng cách địa lý xa nhau, do vậy sự hợp tác phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Đắk Lắk mong muốn Thành ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt là lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp, thương mại, y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới và khai thác tiềm năng du lịch tại Đắk Lắk.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Đắk Lắk thống nhất trong thời gian tới sẽ tăng cường sự hợp tác, phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển… Tại hội nghị, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ chương trình an sinh xã hội tỉnh Đắk Lắk ba tỷ đồng.

Chiều 5-11, Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, tặng quà hộ nghèo và học sinh nghèo huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, đoàn đã trao tặng vốn hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho ba hộ nghèo thuộc hai xã Ea Huar và Krông Na, mỗi hộ 50 triệu đồng; tặng 50 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng cho 50 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các trường THCS Trần Hưng Đạo, Võ Thị Sáu, Lê Hồng Phong, Trần Quang Diệu và Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Buôn Đôn.