Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

NDO -

Tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan Trung ương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cha anh đã có những công lao to lớn và hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc - Hà Tĩnh.
Dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc - Hà Tĩnh.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), ngày 24-7, Đoàn công tác gồm 50 đại biểu thanh niên ưu tú đến từ những cơ quan trực thuộc của Khối các cơ quan Trung ương, do đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, dẫn đầu đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc -0
 Hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của các thế hệ trẻ.

Ngã ba Đồng Lộc được ví như yết hầu của tuyến giao thông bắc - nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Nơi đây đã trở thành một địa danh huyền thoại mang hơi thở của tinh thần quả cảm, với biết bao xương máu của nhiều thanh niên xung phong, dân quân tự vệ, nhân dân và chiến sĩ đã đổ xuống.

Hoạt động dân hương, hoa là một việc làm đầy ý nghĩa, thể hiện sự biết ơn của các thế hệ trẻ sinh sống, làm việc và cống hiến trong nền hòa bình đối với các anh hùng, liệt sĩ, thanh niên xung phong và những nhân dân anh dũng đã nằm xuống nơi Ngã ba Đồng Lộc. Hoạt động như một lời nhắc nhở các bạn trẻ phải nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện, lao động và sáng tạo, nhằm cống hiến sức trẻ và trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp.