Thành lũy thép trên tuyến biên giới Đông Nam Bộ

Bình Phước có tuyến biên giới dài 258,939 km, với bốn cặp cửa khẩu, một lối mở và nhiều đường mòn qua lại biên giới, gồm 15 xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập. Bình Phước xác định việc xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và của cả hệ thống chính trị; trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng là nòng cốt, sát cánh với nhân dân bảo vệ khu vực biên giới của tỉnh vững mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ đội Biên phòng Bình Phước giúp các em học sinh đến trường.
Bộ đội Biên phòng Bình Phước giúp các em học sinh đến trường.

Với khẩu hiệu "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", trong nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết tâm chiến đấu, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Lực lượng biên phòng đã độc lập, chủ trì phối hợp với quân sự, công an xây dựng, triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối biên giới, địa bàn, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, Tết, khi diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng. Triển khai hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2021-2025.

Gần 10 năm làm nhiệm vụ trong đội trinh sát, Đại úy Nguyễn Đức Mạnh, Đội trưởng Đội trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu đã cùng đồng đội băng rừng, lội suối, kịp thời nắm chắc tình hình nội, ngoại biên một cách toàn diện, có chiều sâu và dự báo đúng tình hình trên biên giới. Trong những dịp lễ, Tết Nguyên đán, công tác trinh sát càng được tăng cường nhằm đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, không để xảy ra điểm nóng.

Thượng úy Điểu Minh Luyến, Đội phó Đội vũ trang Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu chia sẻ: Ngoài nhiệm vụ biên phòng thường xuyên, dịp Tết, đội vũ trang tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc, mật phục truy bắt tội phạm trên tuyến biên giới do đồn phụ trách. Năm 2023, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu đã bắt, xử lý 13 vụ/11 đối tượng; thu giữ 421,72 kg pháo nổ, 3.050 bao thuốc lá ngoại các loại, bảy xe máy...

Đời sống còn khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị và phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ; xây dựng ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Những hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ quân hàm xanh giúp nhân dân thu hoạch mùa màng, dựng nhà ở, phòng chống dịch bệnh, "chắp cánh ước mơ" cho những phận đời khó khăn, nâng bước trẻ em đến trường... trở thành điểm tựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã triển khai đạt hiệu quả các chương trình, cuộc vận động như: "Giúp dân xóa đói giảm nghèo bền vững", "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới", "Vì sức khỏe cộng đồng"; "Con nuôi Đồn Biên phòng", Dự án "Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường" và mô hình "Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới", "Dê giống giúp người nghèo".

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, các đơn vị kết nghĩa, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh làm tốt công tác an sinh xã hội, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, hỗ trợ nhân dân biên giới công cụ sản xuất, các phương tiện sinh hoạt, thăm tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, tổ chức các hoạt động "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", với tổng trị giá tiền và quà hơn 2,6 tỷ đồng.

Đại tá Hoàng Văn Thành, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết: Đến nay, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thống nhất với cấp ủy, chính quyền ba huyện biên giới Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập điều động năm cán bộ tăng cường cho các xã biên giới, một đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; giới thiệu 100 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại 85 chi bộ thôn, ấp; phân công 257 cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ 931 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Cán bộ tăng cường về cơ sở đã góp phần củng cố hệ thống chính trị ở tuyến biên giới ngày càng vững mạnh; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa...

Trước tình hình thế giới, khu vực và trong nước vẫn diễn biến phức tạp; công cuộc đổi mới, hội nhập của Việt Nam ngày càng phát triển; nhu cầu hợp tác, phát triển đòi hỏi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia càng phải được tăng cường, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho rằng: Ðể làm tròn nhiệm vụ chính trị mà Ðảng, Tổ quốc, nhân dân và quân đội giao phó, Bộ đội Biên phòng Bình Phước cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Bình Phước về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; phải nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bộ đội Biên phòng cần tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia", gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân hằng năm; chủ động tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của cán bộ biên phòng tăng cường cho các xã biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời, quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác đối ngoại, giữ vững mối quan hệ phối hợp với lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.