Thành lập thành phố Sơn La

ND - Tối 26-10, tại sân vận động trung tâm, tỉnh Sơn La đã tổ chức trọng thể lễ công bố Nghị định số 98/2008/NÐ-CP ngày 3-9-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La và đón nhận Huân chương Ðộc lập hạng ba.

Ðến dự có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu II; các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào), cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đến dự.

Thị xã Sơn La được thành lập ngày 26-10-1961, gồm hai khu phố Chiềng Lề, Quyết Thắng và xã Chiềng Cơi. Ðây là trung tâm chính trị, kinh tế,  văn hóa - xã hội của tỉnh Sơn La và khu Tây Bắc thời kỳ 1955- 1976. Thị xã Sơn La còn là mảnh đất gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng của nhân dân các dân tộc Sơn La trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Ðặc biệt, di tích lịch sử nhà tù Sơn La, nơi giam cầm các chiến sĩ cộng sản đã trở thành ngọn đuốc soi đường thức tỉnh đồng bào các dân tộc Tây Bắc đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng Tháng Tám. Qua các thời kỳ cách mạng, Ðảng bộ và nhân dân thị xã Sơn La luôn phát huy truyền thống cách mạng, tích cực trong mọi phong trào thi đua yêu nước. Ghi nhận thành tích đó, ngày 22-8-1998, Ðảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Ðảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc thị xã Sơn La.

Theo Nghị định số 98/2008/NÐ-CP ngày 3-9-2008 của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Sơn La có diện tích tự nhiên 32.493 ha, 107.282 nhân khẩu, 12 đơn vị hành chính, gồm sáu phường: Tô Hiệu, Chiềng Lề, Quyết Thắng, Quyết Tâm, Chiềng An, Chiềng Sinh và sáu xã: Chiềng Cơi, Chiềng Cọ, Chiềng Xôm, Chiềng Ðen, Chiềng Ngần, Hua La.

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định thành lập thành phố, đồng chí Trương Vĩnh Trọng khẳng định: Ðây là dấu mốc rất quan trọng có ý nghĩa chính trị to lớn đánh dấu bước trưởng thành của thành phố Sơn La nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung. Ðồng chí mong muốn thành phố phát triển theo hướng hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa đoàn kết các dân tộc, xứng đáng là vị trí trung tâm của tỉnh Sơn La và là một trong những trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Bắc.

Màn trình diễn nghệ thuật với chủ đề "Vùng đất hoa đào vang mãi khúc tráng ca" và vòng xòe - pháo bông đã khép lại buổi lễ công bố thành lập thành phố Sơn La ấn tượng, giàu cảm xúc.

ÐỨC TUẤN

Có thể bạn quan tâm