Thành lập hai trường đại học theo mô hình tiên tiến

Trường đại học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam được thành lập dựa trên nền tảng đội ngũ những người làm khoa học, các giáo sư và phó giáo sư của viện. Bên cạnh đó, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có hệ thống các phòng thí nghiệm hiện đại vào bậc nhất Việt Nam và có sự hợp tác chặt chẽ với các đại học có uy tín ở châu Âu, châu Á và Mỹ.

Trường đại học Việt – Đức được xây dựng với sự hợp tác của 17 trường đại học của bang Hessen, CHLB Đức và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Chương trình đào tạo sẽ là chương trình của các đại học Đức với ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Đức. Trong thời gian đầu, Chính phủ Việt Nam và bang Hessen sẽ hỗ trợ tài chính.

Cả hai trường đại học đều có sự tham gia của giảng viên nước ngoài, hiệu trưởng của Đại học Việt-Đức dự kiến sẽ là một giáo sư người Đức.