Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước

NDO -

Chiều 7/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

0:00 / 0:00
0:00
Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước.
Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước.

Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bình Phước gồm 15 đồng chí: 1 Trưởng ban, 5 Phó Trưởng ban và 9 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước làm Trưởng Ban chỉ đạo; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Minh Hợi làm Phó trưởng Ban Thường trực.

Các Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước Huỳnh Thị Hằng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Minh Hợi, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Trà, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Giang Thị Phương Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Bùi Xuân Thắng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh nhằm khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Ban chỉ đạo là cánh tay nối dài của Trung ương, thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các đồng chí tham gia Ban chỉ đạo là vinh dự, đồng thời, cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các thành viên cần phải bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, cũng như sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong công tác phòng, chống tiêu cực tại địa phương; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể thảo luận, trưởng ban kết luận và chỉ đạo thực hiện; sớm ban hành quy chế làm việc Ban chỉ đạo để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trọng tâm trong năm 2022.