Thanh Hóa trước ngày hội lớn

NDO -

Cùng việc nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước, chủ động phòng, chống dịch Covid-19, Thanh Hóa hiện đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tới hơn 2,6 triệu cử tri làm tròn trách nhiệm công dân của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cử tri xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy tìm hiểu về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.
Cử tri xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy tìm hiểu về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Mở đợt tuyên truyền cao điểm

Những ngày này, tại những điểm dân cư đông đúc, thị trấn, huyện lỵ, khu đô thị bên các cục giao thông huyết mạch ở Thanh Hóa rực rỡ màu cờ đỏ. Từ huyện vùng cao biên giới Mường Lát, Quan Sơn, nơi hệ thống chính trị cơ sở tổ chức đa dạng, linh hoạt phương thức tuyên truyền, Bộ đội Biên phòng cùng tổ chức các đội lưu động hướng hoạt động về thôn, bản vùng sâu vùng xa tuyên truyền tuyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và phòng chống Covid-19 đến đô thị miền tây Ngọc Lặc. Các phương thức tuyên truyền trực quan, lưu động, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện, trang Fanpage của trung tâm, qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở được triển khai đồng bộ.  

Bùi Thị Diệu, cán bộ văn hóa xã Thành Yên cho biết: Ngoài tuyên truyền trực quan ở sáu cụm, trang trí năm khu vực bỏ phiếu, tăng thời lượng thông tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở, là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan về ngày diễn ra cuộc bầu cử, quyền lợi, trách nhiệm công dân của cử tri, thông tin về các ứng cử viên, số lượng đại biểu được bầu, thực hiện các biện pháp chống dịch Covid-19, nhất là thực hành “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đỗ Ngọc Hoàn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cẩm Thủy trao đổi: Ba trạm thu phát sóng phát thanh truyền hình trên địa bàn huyện phủ sóng hơn 90% dân số và vẫn còn khu vực Cẩm Tâm, Cẩm Liên thuộc “vùng lõm”. Nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống truyền thanh ở 17 xã, thị trấn, phủ sóng hết dân cư, đơn vị tập trung sản xuất chương trình, khai thác lợi thế mạng internet, thiết lập nhóm Zalo gửi thông tin cho các xã tải về, phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở.  

Thanh Hóa trước ngày hội lớn -0
 Lực lượng vũ trang đến hộ gia đình ở xã Tam Chung, huyện Mường Lát tuyên truyền về cuộc bầu cử, ký cam kết không xuất, nhập cảnh trái phép, chủ động phòng, chống Covid-19.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Cùng với việc quán triệt, triển khai, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập các tổ chức bầu cử từ tỉnh đến cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tiểu ban; thực hiện các bước của quy trình hiệp thương, lập danh sách, niêm yết danh sách chính thức 24 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, 1.519 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 21.984 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; niêm yết danh sách, tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách cử tri, tỉnh Thanh Hóa quan tâm tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các 51.531 thành viên làm nhiệm vụ ở 3.983 khu vực bỏ phiếu, tổ bầu cử.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với người ứng cử bảo đảm công bằng, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, giám sát công tác bầu cử. UBND cấp xã tiếp tục nắm chắc biến động cử tri, nhất là nơi có đông học sinh, sinh viên, chuyên gia, người lao động từ các địa phương khác đến Thanh Hóa để hướng dẫn công dân bảo đảm quyền bầu cử. Cơ quan chức năng tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả 28 fanpage, 33 blog, viết, đăng tải 5.000 tin, bài phản bác quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại cuộc bầu cử trên không gian mạng. 

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, chủ động, khoa học, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai, đến nay các nội dung công việc chuẩn bị bầu cử đã được các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện, hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật, thời gian đã đề ra; hoạt động thông tin, tuyên truyền được tổ chức thực hiện sâu rộng, đậm nét; giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý II-2021; bảo đảm chất lượng cuộc sống nhân dân, an sinh xã hội, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động, tuyên truyền cử tri tham gia cuộc bầu cử, phấn đấu đạt tỷ lệ cao nhất. Hệ thống chính trị tiếp tục nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị đề xuất của nhân dân, những vướng mắc, phát sinh trong thực tế; chăm lo đời sống người dân, nhất là hộ có khả năng thiếu lương thực kỳ giáp hạt, đồng bào các dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, tạo tiền đề, cơ sở quan trọng tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiến tới Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (23-5-2021)