Thanh Hóa kỷ niệm 50 năm Hàm Rồng chiến thắng

NDO -

NDĐT- Sáng 3-4, Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Hàm Rồng chiến thắng (3-4-1965 – 3-4-2015).

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.
Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Dự lễ kỷ niệm, có: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng (Lào); cùng đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư; các cán bộ cách mạng lão thành, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân,… đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Đình Xứng khẳng định, cầu Hàm Rồng thuộc trọng điểm đánh phá của địch nhằm cắt đứt mạch máu giao thông chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền nam. Trong các ngày 3 và 4-4-1965, quân và dân Thanh Hóa đã bắn cháy, bắn rơi 47 máy bay Mỹ, trong đó quân dân khu vực Hàm Rồng-Nam Ngạn bắn cháy, bắn rơi 31 chiếc. Địa danh Hàm Rồng đi vào lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc như một mốc son chói lọi; quân và dân Thanh Hóa đã lập nên kỳ tích tiêu diệt máy bay Mỹ trên bầu trời miền bắc.

Thanh Hóa kỷ niệm 50 năm Hàm Rồng chiến thắng ảnh 1

Cây cầu Hàm Rồng lịch sử.

“Phát huy tinh thần Hàm Rồng chiến thắng, gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt, những năm gần đây, Thanh Hóa đạt được thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp. Đó là thời cơ, vận hội mới, là tiền đề vững chắc để Thanh Hóa phấn đấu trở thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”, ông Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh.

Đại diện các lực lượng từng tham gia chiến đấu, phục vụ bảo vệ cầu Hàm Rồng đã chia sẻ ký ức về thời điểm chiến tranh ác liệt, nhiều hy sinh, gian khổ, nhưng luôn ngời sáng truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ của quân, dân Việt Nam. Đại diện thế hệ trẻ bày tỏ niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, nguyện làm tốt chức năng giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống quê hương trong thế hệ trẻ; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên; nỗ lực học tập, rèn luyện, lao động, công tác, vươn lên làm chủ công nghệ tiên tiến, chủ động hội nhập quốc tế; xung kích, sáng tạo, sẵn sàng cống hiến, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu, thỏa lòng mong muốn của Bác Hồ lúc sinh thời.

Trước đó, các đại biểu và đại diện các tầng lớp nhân dân đã đến dâng hương, hoa tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.