Thanh Hóa khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

NDO -

NDĐT - Ngày 16-8, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, mưa lũ mấy ngày qua khiến một trẻ em 5 tuổi ở huyện Mường Lát tử vong. Mưa lũ cũng gây thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, tài sản, các công trình phục vụ sản xuất, phúc lợi công cộng ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Giải tỏa ách tắc giao thông lên huyện Mường Lát.
Giải tỏa ách tắc giao thông lên huyện Mường Lát.

Theo thống kê chưa đầy đủ đã có 15 ngôi nhà bị đổ sập, cuốn trôi, 102 ngôi nhà bị nứt; 113 ha lúa bị ngập, 59.120 ha mía bị ngập, đổ, 122,8 ha ngô, 14.065 ha hoa màu bị ngập, 2.100 cây lâm nghiệp bị đổ gãy; lũ cuốn trôi 198 con gia cầm, 11 con gia súc; 1.016 luồng nuôi thủy sản trên sông bị chết 119 tấn cá, 16 ha ao nuôi cá bị lũ cuốn 18 tấn cá. Mưa lũ còn làm sạt lở 12.300 m3 đất, đá trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; ngập các cầu: Mùn, Hón Chu, Hón Mòn ở huyện Bá Thước; cuốn trôi, hư hỏng một cầu tạm, một máy công trình, một máy thủy điện nhỏ, đổ bốn cột điện ở huyện Mường Lát. Ước tổng thiệt hại gần 72 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã cùng các ngành liên quan xuống các địa phương nắm bắt tình hình thiệt hại, động viên nhân dân nỗ lực vượt khó, đôn đốc, chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đến huyện vùng cao Mường Lát, nơi thiệt hại tới 50 tỷ đồng do thiên tai gây ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn chỉ đạo ngành giao thông-vận tải phối hợp huyện Mường Lát huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng giải tỏa các điểm sạt lở, nhất là tập trung phương tiện, nhân lực giải tỏa điểm ách tắc trên Quốc lộ 16. Đồng thời, chuẩn bị lương thực, thuốc tân dược, các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; rà soát các hộ sinh sống ở vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng di dân khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên trao 3 triệu đồng chia sẻ đau thương với gia đình có nạn nhân xấu số; hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi hộ bị sập nhà ở.

Thanh Hóa khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra ảnh 1

Tại huyện Bá Thước, mưa lớn trên diện rộng, kết hợp lưu lượng nước trên thượng nguồn Sông Mã đổ về gây ngập lụt một số khu vực dân cư, chia cắt đường giao thông, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Bá Thước đã chỉ đạo Nhà máy thủy điện Bá Thước 2 tăng lưu lượng xả lũ, thoát nước. Kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại đây, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền đã đề nghị huyện rà soát tình hình thiệt hại, nhất là các hộ nuôi cá lồng trên sông để thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời; phân công cán bộ xuống các thôn, bản chỉ đạo, giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra và yêu cầu Sở Giao thông vận tải sớm khắc phục ách tắc giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Hiện cán bộ, nhân dân các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.