Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2021 cho 9 tập thể

NDO -

Tối 25/3, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Trao giải cho các đơn vị đạt giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2021.
Trao giải cho các đơn vị đạt giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2021.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Đoàn Thanh niên, điểm lại các hoạt động trọng tâm của đoàn viên, thanh niên trong Tháng Thanh niên 2022.

Dịp này, Ban tổ chức tổ chức kỷ niệm Giải thưởng Hồ Hảo Hớn tròn 20 tuổi. Đây là giải thưởng vinh danh những cá nhân, tập thể luôn nỗ lực tìm kiếm giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác Đoàn-Hội-Đội; kiên trì và tạo dấu ấn, sản phẩm cụ thể trong phong trào, hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp.  

20 năm qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 173 mô hình, giải pháp của 98 tập thể và 44 cá nhân có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa, tham gia giải quyết, khắc phục những vấn đề khó trong thực tiễn công tác Đoàn-Hội-Đội và phong trào thanh, thiếu nhi của thành phố.

Theo Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mô hình, giải pháp vẫn tiếp tục được duy trì thực hiện và đạt được hiệu quả cao trong nhiều năm qua như: Mô hình “Phiên tòa tập sự” (nay là “Phiên tòa giả định”) của Đoàn trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; mô hình “Giải thưởng khoa học sinh viên - Euréka” (nay là Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka) của Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ; mô hình “Ngày chủ nhật xanh” của Trung tâm Công tác xã hội thanh niên Thành phố;…

Năm 2021, Thành đoàn đã tuyên dương và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 9 tập thể có sáng kiến, mô hình, giải pháp mới, tiêu biểu, được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi thành phố.

Dịp này, Ban tổ chức tổ chức lễ hội Thanh niên năm 2022 mùa thứ hai với thông điệp “Thế hệ mới - Thích ứng - Kết nối và Chia sẻ”. Đây là lễ hội văn hóa đa sắc màu của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh kết nối và chia sẻ kiến thức, kỹ năng về nhiều lĩnh vực nhằm lan tỏa năng lượng tích cực; tạo điều kiện cho thanh niên thành phố giao lưu văn hóa, tiếp cận thông tin mới về khoa học, công nghệ, đón đầu xu hướng của thời đại. 

Ban tổ chức cũng triển khai các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2022. Hoạt động này nhận được sự tham gia hưởng ứng của hơn 80.000 tình nguyện viên tham gia từ ngày 13 đến 26/3/2022 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới.

Bên cạnh hoạt động hưởng ứng tắt đèn hưởng ứng Giờ Trất đất vào lúc 19 giờ ngày 26/3/2022, các tình nguyện viên còn thực hiện trồng 1.000 cây xanh ven đường, dọc bờ kênh, bờ sông tại các huyện ngoại thành; chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn; tôn tạo mảng xanh, sơn vẽ các tuyến hẻm, mảng tường hư hỏng trên địa bàn thành phố; chung tay sử dụng năng lượng xanh; cải tạo hệ thống lưới điện, hệ thống chiếu sáng tại các tuyến hẻm; cải tạo, thay thế miễn phí hệ thống điện cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

9 mô hình, chương trình đạt giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2021:

1. Mô hình “Gia sư Áo xanh” của Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mô hình “Tập hợp và phát huy văn nghệ sĩ” của Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Mô hình “Nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19” của Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ.

4. Mô hình “ATM Oxy” của Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Mô hình “Liên hoan thanh niên làm kinh tế - tay nghề giỏi quận 10” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 10.

6. Mô hình “Liên hoan Câu lạc bộ-Đội-Nhóm mạnh” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 11.

7. Mô hình “Tuổi trẻ Công an Thành phố xung kích tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính đối với đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo trên địa bàn Thành phố” của Đoàn Thanh niên Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Chương trình thông tin duyên hải “Phòng, chống thiên tai và nâng cao nhận thức cộng đồng” của Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Đoàn Khối Dân-Chính-Đảng Thành phố).

9. Mô hình “Hệ thống hỗ trợ học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật cộng đồng trên nền tảng công nghệ số” của Đoàn trường Đại học Kinh tế-Luật.