Thắng U19 Thái Lan, U19 Việt Nam giành hạng Ba

NDO - Chiều 15/7, đội tuyển U19 Việt Nam hòa 1-1 U19 Thái Lan sau 90 phút thi đấu chính thức. Trận đấu bước sang loạt sút luân lưu và thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã thắng 5-3 để giành hạng Ba Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022.  
0:00 / 0:00
0:00
Các cầu U19 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U19 Thái Lan. (Ảnh: VFF)
Các cầu U19 Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước U19 Thái Lan. (Ảnh: VFF)

Giống như trận đấu ở vòng bảng, U19 Thái Lan nhập cuộc đầy chủ động. Họ rất chịu khó áp sát và điều này khiến U19 Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Hơn nửa thời lượng của hiệp 1, “Voi chiến” thi đấu nhỉnh hơn và cơ hội nguy hiểm nhất cũng thuộc về họ khi tiền đạo Panupong dứt điểm trúng cột dọc ở thế đối mặt với thủ thành Văn Bình.

Phải tới phút 40, U19 Việt Nam mới có được pha bóng thật sự đáng chú ý. Văn Trường phá bẫy việt vị thành công, nhưng pha lốp bóng qua đầu thủ môn của anh lại đi không chính xác. Chỉ sau đó 2 phút, U19 Thái Lan đã có được bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu. Tình huống đến từ một sai lầm của hàng phòng ngự Việt Nam.

Xuất phát từ pha đá phạt bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm, tuy nhiên thủ thành Văn Bình đã lao ra không thật sự hợp lý và để bóng nảy ra ngoài tầm kiểm soát. Ngay lập tức, tiền đạo U19 Thái Lan lao vào đá bồi, mở tỷ số trận đấu. 1-0 cũng là tỷ số cuối cùng trong 45 phút đầu tiên.

Thắng U19 Thái Lan, U19 Việt Nam giành hạng Ba ảnh 1

Ảnh: VFF

Sang đến hiệp 2, HLV Đinh Thế Nam thực hiện hàng loạt sự thay đổi người. Quốc Việt, Đình Bắc được tung vào sân để thế chỗ cho Giản Tân và Quốc Đạt. Sự điều chỉnh này đã phát huy tác dụng khi tới phút 53, Nguyễn Quốc Việt phá bẫy việt vị và bứt tốc rất nhanh, sau đó chích bóng đẳng cấp, cân bằng tỷ số 1-1 cho U19 Việt Nam.

Sau bàn gỡ của U19 Việt Nam, U19 Thái Lan đã chơi cẩn trọng hơn và thế trận đã không còn được duy trì với nhịp độ cao như trước. Cũng có một vài cơ hội được tạo ra, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, hai đội cầm chân nhau với tỷ số 1-1, qua đó phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định chiến thắng.

Trên chấm phạt đền may rủi, các chân sút của U19 Việt Nam đều thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình. Trong khi đó, bên phía U19 Thái Lan, trung vệ đội trưởng Chanapach Buaphan không đánh bại được thủ môn Văn Bình ở loạt sút thứ 3. Chung cuộc, U19 Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 5-3 trên chấm phạt đền và giành vị trí thứ 3 tại giải U19 Đông Nam Á 2022.

20 giờ cùng ngày, U19 Lào và U19 Malaysia sẽ đụng độ nhau trong trận chung kết để tìm ra nhà vô địch mới của giải.