Thắng Hàn Quốc, bóng chuyền nữ Việt Nam rộng cửa vào bán kết

NDO - Màn lội ngược dòng thắng Hàn Quốc 3-2 ở Giải vô địch châu Á 2023 tiếp tục được tái hiện tại vòng bảng ASIAD 19 bởi các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. 
0:00 / 0:00
0:00
Thanh Thúy ăn mừng cùng các đồng đội. (Ảnh: Bùi Lượng)
Thanh Thúy ăn mừng cùng các đồng đội. (Ảnh: Bùi Lượng)

Trước trận đấu mang tính quyết định tranh ngôi đầu bảng cùng tấm vé đi tiếp với Hàn Quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự khởi đầu thuận lợi khi thắng dễ Nepal 3-0 ngày ra quân ASIAD 19. Trận thắng này không chỉ giúp Thanh Thúy và các đồng đội có tâm lý tốt, mà nhiều trụ cột cũng được nghỉ ngơi.

Trong khi đó, Hàn Quốc không phải là đối thủ xa lạ với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tại giải vô địch châu Á 2023 hồi đầu tháng 9, đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt từng gây "địa chấn" khi lội ngược dòng đánh bại Hàn Quốc 3-2, sau đó vào tới bán kết giải đấu.

Gặp lại nhau sau khoảng một tháng, hai đội nhập cuộc với thế trận đôi công hấp dẫn. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi rất tự tin, dẫn trước đối thủ với khoảng cách 3 điểm nhưng sau đó đội Hàn Quốc gỡ hòa và vượt lên.

Sau khi tỷ số là 15-15, Hàn Quốc có những pha tấn công hiệu quả, trong khi hàng thủ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp lúng túng, chấp nhận thua 16-25 ở séc đầu tiên.

Bước vào séc 2, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn nhập cuộc với sự tự tin cao độ, có thời điểm dẫn trước đối thủ tới 3 điểm. Sau khi hai đội hòa 12-12, trận đấu giằng co rất hấp dẫn. Đáng tiếc là ở thời điểm quyết định, tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc tận dụng được những tình huống hàng chắn Việt Nam tổ chức không tốt, qua đó thắng 25-22.

Thắng Hàn Quốc, bóng chuyền nữ Việt Nam rộng cửa vào bán kết ảnh 2

Các vận động viên Nhật Bản chiếm lợi thế.

Ở séc 3, các cô gái Việt Nam chơi hết mình, dốc hết sức lực nhằm rút ngắn tỷ số để có thể tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục như trên đất Thái Lan hồi đầu tháng 9.

Thanh Thúy vẫn là tay đập chủ lực, ghi nhiều điểm số quan trọng giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vượt lên dẫn 14-12. Tỷ số là 19-19, và từ thời điểm này các cô gái Việt Nam chơi với tinh thần quả cảm.

Những pha di chuyển chéo ra sau lưng của Bích Thủy khiến đối thủ bất ngờ và chính tay đập có chiều cao 1m84 có pha bỏ nhỏ giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng 25-22 trong séc đấu này.

Ở séc 4, với lợi thế tâm lý, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi rất hiệu quả. Sau khi tỷ số là 15-15, Thanh Thúy và các đồng đội vươn lên dẫn 18-15, trước khi đánh bại đối thủ 25-22, đưa trận đấu vào séc thứ 5 quyết định.

Thắng Hàn Quốc, bóng chuyền nữ Việt Nam rộng cửa vào bán kết ảnh 3

Chiến đấu hết mình để gỡ hòa 2-2 và hướng tới séc đấu quyết định.

Bước vào séc đấu cuối cùng, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có lợi thế dẫn 2 điểm, nhưng khoảng cách bị san lấp khi Hàn Quốc gỡ hòa 11-11. Tuy nhiên, ở thời điểm quan trọng nhất trận đấu, các cô gái Việt Nam ghi liền 4 điểm để kết thúc séc đấu với chiến thắng 15-11, chung cuộc thắng 3-2.

Đây là lần thứ hai liên tiếp chỉ trong vòng khoảng một tháng, Thanh Thúy và các đồng đội đánh bại Hàn Quốc theo một kịch bản lội ngược dòng. Chiến thắng không chỉ giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xếp nhất bảng C, mà còn rộng cửa vào bán kết để tranh huy chương ASIAD 19.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử tham dự bán kết bóng chuyền nữ ASIAD nếu giành được một chiến thắng ở vòng 8 đội trước chủ nhà Trung Quốc (đương kim vô địch) hoặc Triều Tiên.

Về hai đối thủ này, tuyển nữ Việt Nam sẽ hướng đến chiến thắng trước Triều Tiên khi đây là đội bóng không được đánh giá cao trong mùa giải năm nay, trái ngược với Trung Quốc có đội hình mạnh nhất và hiện giữ hạng 6 thế giới.