Tháng 6, Trung Quốc sẽ phóng ba phi hành gia lên trạm vũ trụ mới

NDO -

Phi hành đoàn gồm ba người sẽ được phóng vào tháng 6 tới trong một sứ mệnh kéo dài ba tháng trên trạm vũ trụ mới của Trung Quốc.

Tàu vũ trụ Thiên Châu 2 chở nhiên liệu và vật tư cho phi hành đoàn tương lai đã tự động cập bến trạm vũ trụ mới của Trung Quốc vào ngày 30-5. Ảnh: CCTV.
Tàu vũ trụ Thiên Châu 2 chở nhiên liệu và vật tư cho phi hành đoàn tương lai đã tự động cập bến trạm vũ trụ mới của Trung Quốc vào ngày 30-5. Ảnh: CCTV.

Thông tin trên đã được ông Dương Lợi Vỹ (Yang Liwei), Phó giám đốc thiết kế chương trình vũ trụ có người lái, xác nhận với Đài Truyền hình trung ương Trung quốc.

Ông Dương Lợi Vỹ vốn từng là cựu phi hành gia bay quanh Trái đất vào năm 2003, cho biết, tàu Thần Châu 12 chở ba nam phi hành gia sẽ được phóng từ căn cứ Cứu Tuyền (Jiuquan) ở tây bắc Trung Quốc vào tháng tới.

Họ sẽ thực hành đi bộ ngoài không gian và tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng cũng như vận hành các thiết bị nghiên cứu khoa học.

Nhưng ông Dương Lợi Vỹ không cho biết chi tiết về danh tính hoặc ngày bay của các phi hành gia.

Khi được hỏi liệu phụ nữ có được tham gia các chuyến du hành vũ trụ hay không, thì ông Dương Lợi Vỹ trả lời: "Trên Thần Châu 12 không có phi hành gia nữ, nhưng các nhiệm vụ sau đó đều sẽ có".

Theo chương trình không gian, tàu vũ trụ Thiên Châu 2 cập trạm vũ trụ Thiên Hòa hôm 30-5 đã chở 6,8 tấn hàng hóa gồm quần áo vũ trụ, thực phẩm và thiết bị cho các phi hành gia và nhiên liệu cho trạm.

Trung Quốc đã đưa 11 phi hành gia, trong đó có hai phụ nữ, vào không gian bắt đầu từ chuyến bay của phi hành gia Dương Lợi Vỹ vào tháng 10-2003. Nữ phi hành gia đầu tiên là Lưu Dương được phóng lên vũ trụ vào năm 2012.