Thắng 1-0 Thái Lan, U23 Việt Nam vào bán kết

NDO -

Tối 22/2, đội tuyển U23 Việt Nam dù gặp nhiều tổn thất lực lượng vì dịch Covid-19, nhưng với sự “viện binh” kịp thời, các học trò HLV Đinh Thế Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước U23 Thái Lan. Trung Thành là cầu thủ mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. 

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng phút 29 của Trung Thành. (Ảnh: VFF)
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng phút 29 của Trung Thành. (Ảnh: VFF)

Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Thái Lan với nền tảng thể lực tốt hơn là đội chơi lấn lướt và tạo ra những tình huống uy hiếp khung thành. Tuy nhiên, sau những phút đầu lép vé, U23 Việt Nam dần lấy lại thế trận và có cơ hội ăn bàn rõ rệt.

Tân binh Trần Bảo Toàn chơi xông xáo bên cánh trái và chút nữa mở tỷ số với cú sút xa uy lực ngoài vòng cấm. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Việt Nam đã bất ngờ vươn lên dẫn trước. Phút 28, Trung Thành lập một siêu phẩm sút phạt tung lưới U23 Thái Lan.

Trước khi hiệp 1 khép lại, U23 Thái Lan suýt chút nữa có thể gỡ hòa nếu Thanawat đệm bóng chính xác sau đường căng ngang cánh phải. Tỷ số tạm thời là 1-0 cho U23 Việt Nam sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu chậm hơn với thế trận giằng co. U23 Thái Lan đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, trong khi U23 Việt Nam chủ động phòng ngự và chờ đợi phản công. Trận đấu trôi dần về phút cuối với sự nôn nóng của đội bóng xứ Chùa Vàng.

Thủ môn Xuân Hoàng là người chơi nổi bật nhất trong hiệp 2 của U23 Việt Nam với những pha cứu thua xuất sắc cuối trận. Tỷ số 1-0 được giữ đến khi hết trận, U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan và tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng C.

Qua đó, đội tuyển U23 Việt nam sẽ có trận bán kết gặp U23 Timor Leste vào lúc 19 giờ 30 ngày 24/2. Ở trận bán kết còn lại diễn ra lúc 16 giờ cùng ngày, U23 Thái Lan sẽ đối đầu U23 Lào.