Thăm, tặng quà quân dân tại Trường Sa

NDO -

Sau chuyến hải trình kéo dài 13 ngày đêm, 226 đại biểu thuộc Đoàn công tác số 10 đã kết thúc chuyến thăm, làm việc, tặng quà, động viên quân và dân trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Quân và dân trên đảo Trường Sa Lớn chào tạm biệt Đoàn công tác số 10.
Quân và dân trên đảo Trường Sa Lớn chào tạm biệt Đoàn công tác số 10.

Chiều tối ngày 5/7, tàu chở Đoàn công tác số 10 (năm 2022) do Đại tá Hồ Thanh Hoàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn, đã cập bến Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), kết thúc chuyến hải trình thăm, làm việc tại 8 điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Từ ngày 23/6 đến 5/7, Đoàn công tác số 10 đã trải qua hành trình hơn 1.150 hải lý để tới thăm, làm việc, tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các điểm đảo: Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, Đá Tây, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Nam Yết, Sơn Ca, Song Tử Tây. Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, hải trình của Đoàn đã kéo dài thêm 2 ngày so với dự kiến để tránh trú bão.

Đoàn công tác số 10 hoàn thành chuyến thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa -0
Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường trao quà tặng quân và dân trên đảo Đá Tây.

Về một số kết quả hoạt động chính của Đoàn, đại diện Quân chủng Hải quân cho biết, trước chuyến hải trình, Đoàn đã tổ chức một số hoạt động tại Căn cứ Quân sự Cam Ranh, dâng hương tại Chùa Linh Nguyên, thăm Công viên văn hóa tâm linh và thăm, tặng quà Lữ đoàn 189.

Tại các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, Đoàn đã tới thăm, làm việc, nghe báo cáo về tình hình sinh hoạt, đời sống của người dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ. Đoàn cũng đã tặng quà và tổ chức giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các điểm đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Đoàn công tác số 10 hoàn thành chuyến thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa -0
Nhạc công và ca sĩ Đoàn Văn công Hải quân tập ghép nhạc trước buổi giao lưu với chiến sĩ trên đảo Nam Yết.

Đặc biệt, trong chuyến hải trình, Đoàn công tác số 10 đã tổ chức Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trên các điểm đảo, Đoàn cũng đã tổ chức các lễ dâng hương tại tượng Quốc công Tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ...; thăm 8 ngôi chùa trên các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Đoàn công tác số 10 hoàn thành chuyến thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa -0
Thả hoa xuống biển để tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Đoàn cũng tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua, tổ chức các cuộc thi: viết cảm xúc, ảnh không chuyên, thi đấu cờ tướng, sáng tác thơ...và nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ đặc sắc.

Đại diện Quân chủng Hải quân đánh giá, chuyến đi thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa của Đoàn công tác số 10 đã thành công và đạt nhiều kết quả tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Chuyến công tác cũng đã giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Các hoạt động của Đoàn tại các điểm đảo cũng là minh chứng sống động nhất về những khó khăn gian khổ, sự cống hiến, hy sinh nhưng đồng thời cũng là vinh dự và trách nhiệm lớn lao của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong chuyến thăm, Đoàn công tác đã dành cho quân và dân huyện đảo Trường Sa sự quan tâm cả về vật chất và tinh thần với phương châm “Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”, qua đó góp phần xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt, trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác số 10 hoàn thành chuyến thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa -0
Các chiến sĩ đảo Song Tử Tây "thả tim" bày tỏ tình cảm với Đoàn công tác số 10. 

Theo báo cáo của Quân chủng Hải quân, Đoàn công tác số 10 đã trao tặng cho quân và dân huyện đảo Trường Sa số tiền gần 2 tỷ đồng, 257 thùng quà nhu yếu phẩm, 18 máy bơm, 21 xe đạp, 56 quạt điện, 2 quạt hơi nước, 50 đệm giường, 2 loa kéo, 10 bộ máy tính và máy in, 2 máy tính xách tay (laptop), 21 ti vi, 17 bộ cắt tóc, 30 loa cầm tay, 2.700 bộ kit test Covid-19 và 18.000 khẩu trang y tế... và hàng nghìn ấn phẩm sách, báo, tạp chí.