Thâm hụt ngân sách của Pháp tăng lên 220 tỷ euro

NDO -

Ngày 29-5, Bộ trưởng Ngân sách công Pháp Olivier Dussopt cho biết, thâm hụt ngân sách của Pháp năm 2021 sẽ tăng lên 220 tỷ euro, tăng gần 47 tỷ so với dự kiến.

Bộ trưởng Olivier Dussopt. (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Olivier Dussopt. (Ảnh: Reuters)

Theo báo Lemonde, ông Olivier Dussopt cho biết, thâm hụt ngân sách nhà nước năm nay sẽ lên tới khoảng 220 tỷ euro so với 173,3 tỷ dự kiến ban đầu. 

Bộ trưởng Olivier Dussopt giải thích: “Khoản thâm hụt ngân sách ngày càng trầm trọng gần 47 tỷ này là "Hậu quả của các biện pháp hỗ trợ mà chúng tôi tiếp tục thực hiện để hỗ trợ tốt nhất cho sự phục hồi”. 

Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Olivier Dussopt trả lời trên báo Les Echos, ngày 2-6, chính phủ sẽ trình bày một dự luật tài chính sửa đổi (PLFR) bao gồm 15 tỷ euro các biện pháp bổ sung khẩn cấp, đặc biệt để trợ giúp có mục tiêu cho các công ty gặp khó khăn.

Ông Olivier Dussopt vẫn chưa đưa ra ước tính mới cho thâm hụt công, bao gồm cả thâm hụt An sinh xã hội và cộng đồng. Dự báo thâm hụt công cho đến nay khoảng 9%, điều này có nghĩa là nợ công của Pháp tăng lên 118% GDP, một mức chưa từng có, do hỗ trợ các động kinh tế và việc làm kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch Covid-19.

Theo Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp (Insee) công bố ngày 28-5, tăng GDP trong quý I giảm 0,1%, ngược với dự kiến ban đầu là tăng trưởng 0,4%.