Thăm hỏi, trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 - 27- 7-2019), ngày 27-7, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống thuộc khuôn viên Tỉnh ủy Thái Nguyên; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia 27-7 ở thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) - nơi cách đây 72 năm, vào ngày 27-7-1947, 300 cán bộ đại diện các cơ quan Trung ương, bộ đội và nhân dân địa phương họp mặt, nghe công bố thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy ngày 27-7 hằng năm là Ngày Thương binh. Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Vượng dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, trong những ngày tháng 7 lịch sử này, Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; giáo dục truyền thống yêu nước, khí phách anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ và thể hiện tấm lòng biết ơn đối với những anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

* Sáng 27-7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố (Đồi không tên, quận 9, TP Hồ Chí Minh). Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, dự lễ.

Tại Đài tưởng niệm, các đại biểu dành phút mặc niệm và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các đại biểu đến từng phần mộ của các Anh hùng liệt sĩ thắp hương tưởng nhớ. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hương, đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh (quận Thủ Đức). Cùng ngày, Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); dâng hương, dâng hoa, viếng vong linh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành tại Nhà tưởng niệm của mẹ ở ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

* Ngày 27-7, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác Chính phủ đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn; thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Đồng chí cùng các thành viên đoàn công tác bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; sự hy sinh của các anh, các chị mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà tặng 10 cựu thanh niên xung phong ở huyện Đô Lương.

Đồng chí đã đến thăm gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ, xã Phúc Thọ; các ông: Nguyễn Võ Tý ở xã Nghi Xuân, thương binh 1/4; Bùi Văn Hạnh, thương binh 1/4, xã Nghi Thái; Nguyễn Văn Tiến, thương binh 1/4, xã Nghi Xuân và mẹ liệt sĩ Phạm Thị Nhàn, xã Nghi Thái (Nghi Lộc). Đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên bày tỏ sự chia sẻ, lòng tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự hy sinh mất mát của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, thực hiện tốt chính sách nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Sáng 27-7, tại Hà Nội, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng đến thăm, chúc sức khỏe đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, là con liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thông báo với Đại tướng Phùng Quang Thanh về tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa của toàn quân nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Đồng chí khẳng định: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ toàn quân cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; ra sức học tập, phấn đấu và noi theo tấm gương đạo đức của các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu để giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước; tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị và tổ chức, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

* Sáng 27-7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với gần 200 đại biểu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh nặng tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các thương binh nặng, gia đình liệt sĩ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, đoàn thể và các nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: lãnh đạo thành phố luôn ghi nhận công lao những đóng góp của các Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các gia đình có công đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố và đất nước. Hải Phòng phấn đấu trong năm 2019 - 2020, 100% hộ gia đình người có công có mức sống cao hơn mức trung bình của người dân tại nơi cư trú.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, người sáng lập tổ chức Công hội đỏ (tiền thân của Tổng LĐLĐ Việt Nam) và là Bí thư Thành ủy đầu tiên của TP Hải Phòng.

* Các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ TP Hải Phòng đã đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ với nghĩa cử “Mỗi ngọn nến thắp sáng - Vạn tấm lòng tri ân”, “Mỗi đoàn viên một việc làm ý nghĩa”; thăm hỏi, trao gần 1.659 suất quà tặng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam, cựu thanh niên xung phong, con em thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 500 triệu đồng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 600 thương binh, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, người bị nhiễm chất độc mầu da cam trị giá gần 90 triệu đồng...

* Quỹ Hạt giống Việt, Báo Nhân Dân phối hợp Tỉnh đoàn Thái Bình và nhà tài trợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình Nhà tình nghĩa cho bà Đào Thị Nhậm (87 tuổi, là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; trú tại thôn 7A, xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương) và bà Nguyễn Thị Liệu (80 tuổi, là vợ liệt sĩ Nguyễn Thế Niệm hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hiện đang sống tại thôn An Tiến, xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà). Từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Hạt giống Việt, Báo Nhân Dân (100 triệu đồng/một nhà tình nghĩa), sau ba tháng khởi công xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành và bàn giao cho các đối tượng.

Tại lễ bàn giao và gắn biển Nhà tình nghĩa, đồng chí Phan Huy Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hạt giống Việt trân trọng cảm ơn chính quyền địa phương đã giới thiệu những địa chỉ tin cậy, là những đối tượng thật sự khó khăn để Quỹ có cơ hội tiếp cận, chia sẻ, hỗ trợ một phần kinh phí nhỏ bé giúp các gia đình chính sách có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng, vươn lên trong cuộc sống.

* Tại Đài tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Ninh Bình, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trên địa bàn tỉnh thành kính dâng hương, vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ là những người con ưu tú của quê hương đã chiến đấu và anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh và đại diện các cơ quan, ban, ngành, huyện, thành phố tổ chức nhiều đợt thăm hỏi, trao quà của Chủ tịch nước tặng 667 đối tượng với tổng kinh phí hơn 5 tỷ 878 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức trao quà của tỉnh với tổng kinh phí 9 tỷ 160 triệu đồng (được trích từ nguồn kinh phí bảo đảm xã hội) tặng 29 nghìn đối tượng thuộc diện chính sách; các thương binh, bệnh binh đang điều trị, an dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng thương binh.

* Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Đồi 82, xã Thạnh Tân, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Địa điểm này từng là căn cứ địa cách mạng miền nam; hiện nay là nơi yên nghỉ của hơn 13.500 liệt sĩ… Dịp này, Ban tổ chức trao nhà tình nghĩa tặng các gia đình người có công; thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí và trao cờ Tổ quốc tặng nhân dân 20 xã vùng biên giới.

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện toàn tỉnh có hơn 15.183 mẹ được công nhận danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; trong đó, có 719 mẹ còn sống và các mẹ đều được nhận phụng dưỡng; với mức mỗi mẹ từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng. Hiện có nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có đến hai, ba cơ quan cùng nhận phụng dưỡng, chăm sóc. Ngoài việc kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp cùng nhận phụng dưỡng, các địa phương trong tỉnh còn tổ chức những hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực khác như: Phong trào Nàng dâu hiếu thảo, Áo ấm tặng mẹ, xây nhà tình nghĩa, khám bệnh cấp thuốc miễn phí…

* Đoàn lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo đoàn viên, thanh niên đã đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Sau lễ viếng, lãnh đạo tỉnh đã đến từng phần mộ thắp hương, tỏ lòng thành kính, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cà Mau đối với công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng các gia đình chính sách trên địa bàn.

* Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) chi nhánh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ dâng dương, dâng hoa và triển lãm một số hình ảnh về công tác “đền ơn, đáp nghĩa” tại Khu Di tích lịch sử Chín Hầm (phường An Tây, TP Huế). Dịp này, các đơn vị đã khai mạc triển lãm 60 hình ảnh, tư liệu tiêu biểu về công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, giúp người xem hiểu được sự ra đời của Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn dân đối với công tác “đền ơn, đáp nghĩa” từ năm 1947 đến nay.

* Ngày 27-7, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Gala thứ 7 yêu thương với các hoạt động cắt tóc, gội đầu miễn phí và tặng quà người bệnh là thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, thân nhân cán bộ, chiến sĩ bộ đội... Tại chương trình, ban tổ chức đã trao gần 100 suất quà tặng người bệnh đang điều trị tại bệnh viện là cựu chiến binh, thương binh, thân nhân người có công với cách mạng. Ban tổ chức cũng đã trao phần quà đặc biệt tặng người bệnh Nguyễn Văn Huyền, cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở chiến trường Lào, Cam-pu-chia (từ năm 1975 đến năm 1982). Con trai cả của bác Huyền là Thượng úy Nguyễn Tiến Dũng cũng nhập ngũ và xung phong làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa. Đến nay, Dũng đã có thâm niên 17 năm làm lính đảo.