Thái Lan: Vaccine đậu mùa có khả năng bảo vệ khỏi bệnh đậu mùa khỉ

NDO - Ngày 8/8, một nhà miễn dịch học tại Thái Lan thông báo, vaccine đậu mùa mà hầu hết người dân được tiêm khi còn nhỏ có đủ khả năng miễn dịch chống lại bệnh đậu mùa khỉ trong ít nhất 88 năm.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều nghiên cứu quốc tế gần đây chỉ ra rằng, việc tiêm phòng đậu mùa trước đây có thể bảo vệ tới 85% những người được tiêm vaccine. (Ảnh: The Nation)
Nhiều nghiên cứu quốc tế gần đây chỉ ra rằng, việc tiêm phòng đậu mùa trước đây có thể bảo vệ tới 85% những người được tiêm vaccine. (Ảnh: The Nation)

Theo đó, bài đăng trên trang Facebook cá nhân của Tiến sĩ Chontavat Suvanpiyasiri - nhà nghiên cứu miễn dịch học da liễu tại Bệnh viện Samitivej Sukhumvit-Thái Lan, đã trích dẫn một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Hoa Kỳ năm 2008.

Nghiên cứu được thực hiện trên 246 người trong độ tuổi từ 13 đến 88, trong đó, có 209 người đã được tiêm vaccine ngừa bệnh đậu mùa ít nhất một lần, 8 người đã từng mắc bệnh đậu mùa khi còn nhỏ, trong khi 29 người không có tiền sử nhiễm bệnh hoặc tiêm chủng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những người được tiêm chủng hoặc bị nhiễm bệnh đậu mùa trước đó không bị giảm kháng thể chống lại căn bệnh này trong vòng 88 năm. Nó cũng cho thấy rằng, 97% những người tham gia có đủ khả năng miễn dịch chống lại bệnh đậu mùa.

Do đó, nghiên cứu kết luận rằng, hầu hết những người đã được tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa đều miễn dịch với bệnh đậu mùa khỉ, trong khi những người được tiêm mũi nhắc lại không có khả năng miễn dịch cao hơn đáng kể.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 9/8, Cục Khoa học y tế Thái Lan thông báo, cơ quan này đang tìm kiếm tình nguyện viên - những người đã được tiêm vaccine đậu mùa khỉ khi vaccine này vẫn được sử dụng rộng rãi trước năm 1980, nhằm kiểm tra mức độ miễn dịch của những người này liệu còn đủ để chống lại bệnh đậu mùa khỉ hay không.

Cục trưởng Khoa học y tế Thái Lan, Supakit Sirilak cho rằng, kết quả sẽ được công bố trong vòng 1 tuần khi cơ quan này tìm kiếm đủ tình nguyện viên.

Theo Tiến sĩ Supakit, cơ quan này đã nuôi cấy đủ tế bào virus đậu mùa khỉ để thử nghiệm lâm sàng trên 3 nhóm tình nguyện viên, mỗi nhóm sẽ có 10 người tham gia, lần lượt ở độ tuổi 40, 50 và 60 tuổi.

Chính phủ Thái Lan đã chấm dứt chính sách phòng, chống bệnh đậu mùa quốc gia vào năm 1980 sau khi virus trên biến mất khỏi nước này.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, tính đến thời điểm hiện tại, nước này đã ghi nhận 4 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó, không có trường hợp nào bị các triệu chứng nghiêm trọng, so với 30.000 trường hợp được xác nhận trên toàn thế giới và 5 trường hợp tử vong.