Thái Lan nới lỏng một số biện pháp phòng dịch

NDO -

Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA), ngày 27/8, quyết định nới lỏng một số biện pháp phòng ngừa, kiểm soát dịch đang được áp đặt ở nước này.

Một số doanh nghiệp trong các trung tâm thương mại sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 1/9 tới. (Ảnh: NAM ĐÔNG)
Một số doanh nghiệp trong các trung tâm thương mại sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 1/9 tới. (Ảnh: NAM ĐÔNG)

Theo đó, một số doanh nghiệp và hoạt động tại 29 tỉnh thuộc vùng “đỏ sậm” sẽ được phép hoạt động trở lại kèm theo các điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt.

Tại buổi họp báo thường kỳ về tình hình dịch Thái Lan, trợ lý phát ngôn viên CCSA Apisamai Srirangson cho biết, hiện số ca Covid-19 hồi phục mỗi ngày ở nước này đã vượt qua số ca nhiễm mới. Bởi vậy, mục tiêu tiếp theo là cần phải dần học cách cùng tồn tại với Covid-19.

Bà nói: “Chúng ta phải thích nghi để cùng tồn tại một cách an toàn với đại dịch. Các chiến lược chống dịch sẽ được thay đổi theo hướng các biện pháp phòng dịch sẽ đi cùng với việc hồi phục kinh tế… Các doanh nghiệp và hoạt động công cộng sẽ được khôi phục để người dân có thể trở lại cuộc sống bình thường và giảm thiểu các khó khăn của họ”.

Bởi vậy, cuộc họp của CCSA ngày 27/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, đã thông qua một loạt các biện pháp, như: tránh tổ chức các hoạt động ở các địa điểm đông người, có sự tiếp xúc gần và không gian khép kín, hay còn được gọi tắt là 3C; sử dụng bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh (ATK) ở các sự kiện đông người; áp dụng cách ly tại nhà và cộng đồng hiệu quả và các biện pháp “bong bóng và khép kín” ở các nhà máy, công sở và công trường xây dựng.

CCSA cũng cho phép mở cửa lại một số loại hình doanh nghiệp như các quán ăn, cửa hàng trong trung tâm thương mại, sân vận động và các công viên công cộng. Tất cả các doanh nghiệp, cơ sở giải trí này đều chỉ được phép hoạt động tới 20 giờ hằng ngày.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp khác trong các trung tâm thương mại như trung tâm đào tạo, rạp hát, rạp chiếu phim, cơ sở làm đẹp, công viên giải trí và công viên nước, câu lạc bộ thể dục, trung tâm hội nghị và nhà ăn, hiện vẫn chưa được phép mở cửa.

Những doanh nghiệp được phép mở cửa đều phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch hết sức nghiêm ngặt, như: phải tuân thủ giãn cách xã hội, có các hệ thống thông khí bảo đảm và toàn bộ nhân viên đều phải được tiêm vaccine đầy đủ, xét nghiệm Covid-19 hằng tuần.

Riêng tại 29 tỉnh thuộc vùng “đỏ sậm” (tức các tỉnh có sự kiểm soát dịch tối đa), khách hàng khi vào các cửa hàng, quán ăn này cũng phải trình xác nhận đã được tiêm chủng vaccine đầy đủ, kết quả xét nghiệm ATK âm tính trong vòng 1 tuần hoặc hoặc là người đã từng nhiễm Covid-19 và đã khỏi bệnh. Các quán ăn chỉ được tiếp đón lượng khách tối đa từ 50 đến 75% số ghế trong quán.

CCSA cũng cho phép khôi phục lại dịch vụ chở khách liên tỉnh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chỉ được phép chở một lượng khách đạt tối đa 75% số ghế trên xe. Hành khách buộc phải mang khẩu trang y tế trên suốt hành trình và mỗi xe cần dừng lại để thông khí sau mỗi 2 đến 3 giờ chạy xe.

Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan vẫn tiếp tục duy trì lệnh giới nghiêm từ 21 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau tại 29 tỉnh vùng “đỏ sậm” và khuyến khích mọi người tiếp tục hình thức làm việc tại nhà.

Cũng tại buổi họp báo, bà Apisamai cho biết, trong vòng 24 giờ qua, Thái Lan đã ghi nhận thêm 18.702 ca nhiễm mới và 273 ca tử vong do Covid-19. Như vậy, tính đến nay quốc gia này đã có tổng cộng 1.139.571 ca nhiễm Covid-19 và 10.587 ca tử vong.

Trong khi số ca nhiễm mới ở phần lớn các khu vực trên cả nước đều đang có xu thế giảm thì khu vực Đông Bắc Thái Lan lại có sự gia tăng do một số bệnh nhân muốn quay trở về quê nhà để chữa trị.

Thế giới bước vào làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới