Thái Lan nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu hụt giường bệnh Covid-19

NDO -

Trong bối cảnh số lượng giường bệnh và nhân viên y tế đang thiếu hụt nghiêm trọng do số ca nhiễm Covid-19 gia tăng, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 24-6 đã lên tiếng bảo đảm hệ thống y tế của đất nước sẽ không bị sụp đổ.

Một nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện dã chiến ở sân vận động Bangkok Arena. (Ảnh Bưu điện Bangkok)
Một nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện dã chiến ở sân vận động Bangkok Arena. (Ảnh Bưu điện Bangkok)

Ông Anutin nói: “Bộ Y tế sẽ không để hệ thống y tế sụp đổ. Không ai nên sử dụng thuật ngữ này. Chúng ta cần hợp tác với nhau để cải thiện tình hình. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ huy động tất cả các nguồn lực và nhân lực y tế trên toàn quốc”. Lời bảo đảm này được ông Anutin đưa ra sau khi một số bác sĩ cao cấp khẳng định tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan đang trong tình trạng nguy cấp và một số người đã đề xuất chính phủ áp đặt phong tỏa trong vòng bảy ngày.

Tiến sĩ Yuwares Sittichanbuncha, Trưởng khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Ramathibodi, đăng trên tài khoản Facebook của mình: “Tất cả các giường bệnh chăm sóc tích cực (ICU) đều đã có bệnh nhân. Chúng tôi bắt đầu lựa chọn xem bệnh nhân nào sẽ được sử dụng các giường bệnh này và bệnh nhân nào thì không. Không nên mất cảnh giác. Phòng ngừa luôn là điều rất quan trọng”.

Còn Giám đốc Trung tâm các bệnh dịch mới nổi thuộc Đại học Chulalongkorn Thiravat Hemachudha ngày 24-5 cũng cho biết, Bệnh viện đa khoa Chulalongkorn đã ngừng dịch vụ xét nghiệm Covid-19 trong bốn ngày do thiếu hụt giường bệnh và nhân viên y tế. Theo quy định của chính phủ Thái Lan, khi các bệnh viện xét nghiệm và phát hiện bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, họ phải cho bệnh nhân nhập viện điều trị ngay tại bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm.

Ông nói rằng rất nhiều bệnh nhân tới bệnh viện sau khi tình hình sức khỏe đã suy yếu do bị các bệnh viện khác từ chối nhập viện bởi các bệnh viện đó cũng đang bị cạn kiệt giường bệnh và nhân viên y tế. Tiến sĩ Thiravat nói: “Việc sàng lọc thụ động, được chính phủ triển khai từ năm ngoái, đã tỏ ra thiếu hiệu quả và không thể ngăn chặn đại dịch bùng phát”.

Trong khi đó, phản ứng trước đề nghị phong tỏa thủ đô Bangkok trong vòng bảy ngày, ông Anutin cho rằng đề nghị này đáng để cân nhắc, nhưng cần phải xem xét một cách cẩn thận. Ông khẳng định, không hề nhận được thông tin về việc một số bệnh viện dừng xét nghiệm Covid-19 do thiếu giường bệnh, mặc dù tin tức này đã lan rộng trên các mạng xã hội.

Còn Cục trưởng Cục Dịch vụ Y tế Somsak Akksilp cho biết hiện nay, tại các bệnh viện Nhà nước, chỉ còn khoảng 23 giường bệnh trống đề dành cho các bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nặng. Tình hình dự báo sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu số ca nhiễm tiếp tục gia tăng theo tốc độ hiện nay.

Theo ông Somsak, Bộ Y tế đang tìm cách tăng số giường bệnh dành cho các bệnh nhân nhẹ hơn và thời gian điều trị bắt buộc kéo dài 14 ngày tại bệnh viện có thể được rút ngắn xuống chỉ còn 10 ngày. Sau đó, bệnh nhân sẽ tự cách ly tại nhà. Thay đổi này sẽ giúp số giường bệnh tăng thêm khoảng 40% và sẽ được áp dụng đối với các bệnh nhân thuộc nhóm mầu xanh, tức những người mắc Covid-19 nhưng ở thể nhẹ và không có triệu chứng. Ông giải thích số bệnh nhân thuộc nhóm này tại các bệnh viện công đã đạt gần tới mức giới hạn.

Bà Apisamai Srirangson, trợ lý phát ngôn viên của Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) cho biết Thủ tướng Prayut, với vai trò là Chủ tịch CCSA, đã yêu cầu tất cả các cơ quan có liên quan nỗ lực trợ giúp thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận gia tăng số giường bệnh, đặc biệt là các giường bệnh dành cho các bệnh nhân Covid-19 nặng.

Liên quan tới vấn đề này, trung tâm điều hành khẩn cấp của Bộ Y tế đã nhất trí nâng cấp Bệnh viện Ratchaphiphat và Bệnh viện Lão khoa Bang Khun Thian để có thể điều trị cho các bệnh nhân nặng. Bộ này cũng yêu cầu các bệnh viện Mongkutwattana và Thon Buri phải dành chỗ cho các ca bệnh nặng. Ngoài ra tại các bệnh viện trường Đại học Thammasat, bệnh viện Ramathibodi và bệnh viện Vajira cũng, mỗi nơi cũng  đã sắp xếp giường bệnh cho hơn 50 bệnh nhân Covid-19 nặng.

Trong khi đó, theo số liệu do Bộ Y tế Thái Lan công bố sáng 25-6, số ca mắc Covid-19 ở quốc gia này trong vòng 24 giờ đã tăng thêm 3.644 ca, trong đó có 162 ca là các tù nhân. Như vậy, cho đến nay Thái Lan đã phát hiện tổng cộng 236,291 ca mắc Covid-19, trong đó 193,106 ca đã hồi phục và xuất viện. Ngoài ra, trong một ngày qua Thái Lan cũng ghi nhận thêm 44 ca tử vong do Covid-19, đưa tổng số ca tử vong kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này lên 1.819 ca.